-
nguyễn khoan (chữ hán: 阮寬; 906 - 967) hay nguyễn thái bình (阮太平) là một sứ quân nổi dậy trong thời loạn 12 sứ quân trong lịch sử việt nam thế kỷ 10, cát cứ vùng tam đái (yên lạc, tỉnh vĩnh phúc).
Xem chi tiết
|
-
ba đình hương canh, ngọc canh và tiên canh cùng thờ chung 6 vị thành hoàng là vua ngô xương ngập; vua ngô xương văn, tướng đổ cảnh thạc cùng 3 thánh mẫu là linh quang thái hậu, hoàng hậu thiên sách vương; khả/a lã nương nương (hoàng hậu nam tấn vương và thị tùng phu nhân (phu nhân tướng đỗ cảnh thạc).
Xem chi tiết
|
-
người ta đã tưởng biết hết về tam đảo. nhưng ẩn dưới những tán su su xanh mướt, dưới lớp sương mù dày đặc mỗi sớm mai là một nơi bí ẩn của trăm năm trước.
Xem chi tiết
|
-
thiền viện trúc lâm tây thiên nằm thấp thoáng trong mây, ẩn trên lưng núi cao, giữa rừng thông xanh tạo nên không gian thoáng sạch, thanh tịnh vô ngần.
Xem chi tiết
|
-
thiền viện trúc lâm tây thiên là một thiền viện thuộc dòng thiền trúc lâm yên tử nằm tại thị trấn đại đình, huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc, cách hà nội khoảng 85 km về phía tây.
Xem chi tiết
|
-
tục thờ quốc mẫu tây thiên ở khu di tích tây thiên thuộc xã đại đình, huyện tam đảo, vĩnh phúc là sự tích hợp và tiếp biến từ nhiều yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, lịch sử, văn hoá xã hội của vùng đất này.
Xem chi tiết
|
-
đền thượng tây thiên, nơi thờ phụng quốc mẫu tây thiên lăng thị tiêu, hoàng phi triều hùng vương thứ 7, húy lang liêu. thánh mẫu là người văn võ song toàn, vừa là danh tướng vừa dạy dân nông nghiệp vùng tam đảo.
Xem chi tiết
|
-
đền đậu, nơi thờ phụng nữ tướng quốc mẫu lăng thị tiêu, hoàng phi vua hùng chiêu vương, húy lang liêu thuộc làng chùa, xã định trung, tp vĩnh yên (vĩnh phúc). đền được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Xem chi tiết
|
-
di tích thờ lý nam đế hiện nằm rải rác trên địa bàn các tỉnh: thái bình, thái nguyên, hà nội, vĩnh phúc, phú thọ…nhưng chỉ duy nhất ở phú thọ có đền thờ tại nơi ngài mất và lăng mộ của nhà vua tại khuất lão, tam nông, phú thọ.
Xem chi tiết
|
-
thư tịch cổ cho thấy vào những năm tháng đầu công nguyên, nhân dân liên khê dưới sự lãnh đạo của ba anh em họ trương, người trang thiểm khê đã kéo về mê linh (vĩnh phúc) ra nhập đội quân của nhị vua hai bà trưng đánh đuổi quân đông hán.
Xem chi tiết
|
|