-
theo thông tin từ bộ văn hóa, thể thao và du lịch, bộ vừa công bố thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó thành phố hà nội, các tỉnh điện biên, ninh bình mỗi nơi có 2 di sản, hai di sản còn lại thuộc về thanh hóa và bình định.
Xem chi tiết
|
-
di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường điện biên phủ được xác định là nguồn lực quan trọng, sản phẩm chủ lực nổi bật cho phát triển du lịch của tỉnh điện biên và tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng về lịch sử, văn hóa của vùng tây bắc nói riêng, cả nước nói chung.
Xem chi tiết
|
-
sáng ngày 17/3, tại tp. điện biên phủ, tỉnh điện biên, phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà đã dự và chủ trì hội thảo khoa học quốc gia “điện biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”. hội thảo do bộ văn hóa, thể thao và du lịch; ubnd tỉnh điện biên và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp tổ chức.
Xem chi tiết
|
-
tối ngày 16/3, tại thành phố điện biên phủ đã chính thức diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia - điện biên 2024 và lễ hội hoa ban năm 2024. đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu với quy mô cấp quốc gia do bộ văn hóa, thể thao và du lịch và tỉnh điện biên phối hợp tổ chức.
Xem chi tiết
|
-
ngày 21/2, tại hà nội, bộ văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức họp báo giới thiệu về năm du lịch quốc gia điện biên 2024. đây là sự kiện văn hóa-kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem chi tiết
|
-
với nhiều tiềm năng, lợi thế, tỉnh điện biên nỗ lực phấn đấu đưa du lịch "cất cánh", trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Xem chi tiết
|
-
sáng 3/11, tại trung tâm thành phố điện biên phủ (tỉnh điện biên), dự án chợ du lịch mường thanh-điện biên do công ty cổ phần thương mại và xây dựng nqt quảng ninh thực hiện chính thức được khởi công xây dựng.
Xem chi tiết
|
-
danh lam thắng cảnh hang động hắt chuống nằm trên địa bàn bản huổi cang, xã pa ham, huyện mường chà, tỉnh điện biên. hang động hắt chuống được gọi tên theo tiếng của dân tộc thái địa phương (hắt nghĩa là thác, chuống nghĩa là xa quay sợi), do trước đây gần cửa hang động có thác nước hình chiếc xa quay sợi.
Xem chi tiết
|
-
với diện tích 4.000 ha, trải rộng khắp lòng chảo điện biên phủ, mường thanh được coi là cánh đồng lớn nhất vùng tây bắc, trở thành vựa lúa cho tỉnh điện biên.
Xem chi tiết
|
-
chợ phiên tả sìn thàng (xã tả sìn thàng, huyện tủa chùa, tỉnh điện biên) không chỉ là nơi gặp gỡ giao lưu, trao đổi hàng hóa của các dân tộc mông, thái, dao, hoa, xạ phang... trong vùng.
Xem chi tiết
|
|