Theo
 thống kê, tính đến hết tháng 11, tỉnh Ninh Bình ước đón gần 7,2 triệu 
lượt khách, hoàn thành 95,95% kế hoạch năm, tăng 2,21% so với cùng kỳ 
năm 2018. Trong đó, khách nội địa đạt gần 6,4 triệu lượt, tăng 1,95%, 
khách quốc tế đạt hơn 834 nghìn lượt, tăng 4,21%, khách lưu trú qua đêm 
đạt hơn 627 nghìn lượt, tăng 2,23%. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 
3.435 tỷ đồng, tăng 13,75% so với cùng kỳ năm 2018. Với hệ tài nguyên du
 lịch giàu có, đặc sắc, đặc biệt là sở hữu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên
 thế giới duy nhất của Việt Nam, Ninh Bình đã lọt tốp đầu danh sách 50 
điểm đến hợp lý nhất thế giới do một tờ báo uy tín của Mỹ bình chọn. Mới
 đây nhất, hai địa danh du lịch của Ninh Bình là Hang Múa, Động Thiên Hà
 lại tiếp tục xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng
 Battle Trip của Hàn Quốc, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng 
trong và ngoài nước.
Có được kết quả ấn tượng này là sự cộng 
hưởng từ nỗ lực trong nhiều năm của ngành du lịch Ninh Bình, trong đó 
phải kể đến những cố gắng trong quảng bá, xúc tiến du lịch và xây dựng 
hình ảnh điểm đến. Thời gian qua, các hoạt động quảng bá du lịch Ninh 
Bình luôn gắn liền điểm đến nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An - di
 sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông - Nam Á được UNESCO công nhận
 là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014. Tràng An được lựa 
chọn là hạt nhân để từ đây ngành du lịch tỉnh quảng bá những điểm đến 
khác của địa phương trên hành trình kết nối, hình thành những tua, tuyến
 hoàn chỉnh. Mức độ hút khách mạnh mẽ của Tràng An đã chứng minh hướng 
đi đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mảnh đất cố đô trong 
chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch; đồng thời khẳng định sự thành 
công từ mô hình hợp tác công-tư trong quản lý, khai thác và bảo tồn di 
sản văn hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. Những năm qua, lượng khách đến tham quan di sản Tràng An 
tăng nhanh kéo theo nhu cầu cao về lưu trú du lịch, nhất là ở những nơi 
có khu dân cư nằm xen kẽ các điểm du lịch di sản, dẫn đến việc quản lý, 
bảo tồn cảnh quan di sản gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Ban 
quản lý danh thắng đã không ngừng chú trọng tuần tra, giám sát, tăng 
cường xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất; mặt khác đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý di sản tới 
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn để bảo
 đảm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển du
 lịch bền vững.
Bên cạnh việc tích cực tham gia các hội 
chợ quốc tế quy mô lớn, ngành du lịch Ninh Bình còn tích cực hỗ trợ các 
đoàn khách ngoại giao tới tham quan, làm việc để tiếp tục lan tỏa, gia 
tăng sức hút của các điểm đến. Trong năm 2019, Ninh Bình đã hỗ trợ gần 
30 đoàn phóng viên, đoàn làm phim, hãng truyền hình trong nước và quốc 
tế đến quay phim, tác nghiệp tại các khu, điểm du lịch; đồng thời phối 
hợp Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du
 lịch trên địa bàn tỉnh mời và đón tiếp trên 200 công ty lữ hành cùng 
đại diện Hiệp hội du lịch các địa phương tới khảo sát điểm đến, từ đó 
tăng khả năng kết nối để hình thành những tua, tuyến du lịch mới. Để 
khắc phục tính mùa vụ du lịch, Ninh Bình cũng chủ trương xây dựng nhiều 
sự kiện đặc sắc để thu hút du khách đến với non nước cố đô. Tiêu biểu 
phải nói tới thành công của Tuần du lịch Ninh Bình năm 2019 (từ ngày 18 
đến 25-5) với hàng chục chương trình hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt 
khách đến tham quan trong mùa thấp điểm, tạo tiền đề đưa sự kiện thành 
hoạt động thường niên. Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, trong 
thời gian diễn ra tuần du lịch, lượng khách tới tỉnh đã tăng 20% so với 
cùng kỳ năm trước, đóng góp đáng kể cho tốc độ tăng trưởng khách du lịch
 cả năm. Tận dụng sức mạnh của công nghệ 4.0, các thông tin về du lịch 
Ninh Bình luôn được cập nhật bằng cả ba thứ tiếng (Việt, Anh, Pháp) trên
 các trang thông tin điện tử, mạng xã hội.
Có thể thấy, những nỗ lực trong quảng 
bá, xúc tiến, xây dựng hình ảnh điểm đến trên cơ sở hoàn thiện chất 
lượng sản phẩm chính là đòn bẩy để ngành công nghiệp không khói Ninh 
Bình khẳng định vị thế và trở thành điểm sáng trên sơ đồ tăng trưởng du 
lịch của miền bắc và cả nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 
“nâu” sang “xanh”. Hướng tới năm 2020 - năm Ninh Bình được chọn đăng cai
 Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”, toàn tỉnh 
đang dồn sức để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện có quy mô 
lớn này. Đây sẽ là cơ hội tốt để ngành du lịch tỉnh giới thiệu, quảng bá
 điểm đến, các giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể danh thắng Tràng 
An, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch, đồng thời thu hút các
 nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. Bên cạnh các sản phẩm đang khai 
thác, ngành du lịch tỉnh sẽ tăng cường giới thiệu về du lịch nông nghiệp
 để quảng bá những sản phẩm mới gia tăng trải nghiệm cho du khách và gia
 tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân, hướng đến phát triển 
du lịch bền vững trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 
dân tộc.