Sau
khi chào đón đoàn khách 4.500 người của tỷ phú ngành dược Ấn Ðộ ghé
thăm vào cuối tháng 8-đầu tháng 9/2024, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm
dừng chân của 50 tỷ phú trong tháng 10/2024. Mới đây nhất, hai triệu
phú Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley đã có hành trình du lịch Việt
Nam kéo dài 17 ngày, mở màn đầy ấn tượng cho chuỗi các tour du lịch phục
vụ khách hạng sang năm 2025.
Dự kiến giữa năm nay, 200 tỷ phú
thế giới cũng sẽ đến Hạ Long tham dự sự kiện “Nghệ thuật vì khí hậu -
Vịnh Hạ Long 2025”… Những tín hiệu này khẳng định Việt Nam đang là điểm
đến đầy hứa hẹn thu hút phân khúc khách hạng sang - nhóm khách sẵn sàng
chi mạnh tay để có được những trải nghiệm trọn vẹn ở từng khoảnh khắc.
Nhằm
chinh phục dòng khách này, những năm qua, hàng loạt cơ sở lưu trú cao
cấp 4-5 sao đã được đầu tư xây dựng tại nước ta, cùng với đó là sự phát
triển của nhiều sản phẩm du lịch cao cấp như du lịch golf, du lịch tàu
biển, du lịch trực thăng, bay khinh khí cầu…
Sau
khi chào đón đoàn khách 4.500 người của tỷ phú ngành dược Ấn Ðộ ghé
thăm vào cuối tháng 8-đầu tháng 9/2024, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm
dừng chân của 50 tỷ phú trong tháng 10/2024. Mới đây nhất, hai triệu
phú Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley đã có hành trình du lịch Việt
Nam kéo dài 17 ngày, mở màn đầy ấn tượng cho chuỗi các tour du lịch phục
vụ khách hạng sang năm 2025.
Tuy nhiên, bên cạnh những
bước tiến đáng kể về hạ tầng và dịch vụ, du lịch Việt Nam dường như vẫn
“giẫm chân tại chỗ” về chất lượng nguồn nhân lực, trong khi đây là yếu
tố có tính quyết định tới chất lượng trải nghiệm của du khách.
Theo
thống kê sơ bộ của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, hiện nay, ngành du
lịch nước ta có khoảng 2,5 triệu lao động, nhưng chỉ có khoảng 800.000
lao động trực tiếp; tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên ngành du lịch chỉ
chiếm khoảng 45%, còn lại là lao động từ ngành khác chuyển sang (35%)
và chưa qua đào tạo (20%).
Ðáng chú ý, trong số 42% lao động được
đào tạo về du lịch, chỉ 10% có trình độ đại học và sau đại học; 50% có
trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; 40% bồi dưỡng qua các lớp ngắn
hạn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, năng lực ngoại ngữ, tin học được
coi là đòi hỏi tất yếu đối với nhân lực du lịch, nhưng chỉ có khoảng 60%
lao động biết và sử dụng được ngoại ngữ (trong đó chủ yếu là tiếng Anh,
các ngôn ngữ khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ), 70% lao động sử dụng được công
nghệ thông tin.
Ðây là những con số đáng suy ngẫm khi phần nào
cho thấy trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ lao động du lịch chưa
thể theo kịp tốc độ phát triển nhanh, mạnh của ngành công nghiệp không
khói nước nhà...
Ðể thay đổi bất
cập này, đã đến lúc ngành du lịch cần có sự đột phá về tư duy và phương
pháp đào tạo du lịch, theo hướng chuyển từ cung cấp cái mình có sang
cung cấp thứ mà thị trường cần, để từng bước nâng cao khả năng thực
chiến nói chung cho nhân lực du lịch, hướng tới đáp ứng nhu cầu khắt khe
của dòng khách hạng sang.
Muốn thế, phải có sự phối hợp chặt
chẽ giữa: Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp, nhằm tạo nguồn lực và cơ chế
giúp người học du lịch vừa được tiếp thu kiến thức từ những giảng viên
giàu kinh nghiệm thực tiễn, vừa được học việc sớm trong môi trường
chuyên nghiệp để trưởng thành nghề nhanh hơn.
Bên cạnh đó, một trong những đòi hỏi tiên quyết là phải chuẩn hóa
chương trình đào tạo sao cho thống nhất và tương thích với các tiêu
chuẩn nghề quốc tế về du lịch.
Cùng với kiến thức chuyên môn,
việc trang bị cho người lao động các kỹ năng mềm như cách thức giao
tiếp, khả năng xử lý tình huống linh hoạt… cũng là đòi hỏi quan trọng
quyết định sự hài lòng của du khách.
Nhiều chuyên gia gợi ý,
Việt Nam nên liên kết với các tổ chức quốc tế để người học có cơ hội
được đào tạo và được cấp các chứng chỉ quốc tế uy tín về kỹ năng chuyên
sâu dành cho du lịch hạng sang như: Chứng chỉ quản gia cao cấp, chứng
chỉ dịch vụ khách sạn cao cấp, chứng chỉ quản lý trải nghiệm du lịch cao
cấp…
Ngoài ra, để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao,
các doanh nghiệp du lịch cũng cần chuyên nghiệp hơn trong xây dựng môi
trường làm việc, bảo đảm sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh, thu nhập
tương xứng năng lực và mức độ đóng góp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
để nhân sự có động lực gắn bó lâu dài…
Giải được bài toán nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra
bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến yêu thích của dòng khách có
mức chi tiêu cao trên toàn cầu.