Theo sự tích ghi trong thần phả và truyền thuyết thì đình La Phù thờ Tĩnh Quốc Đại vương. Ông là con trai thứ ba của vua Hùng. Ông sinh ngày 7 tháng Giêng và hóa ngày 14 tháng Giêng âm lịch.
Đình, chùa La Phù, thuộc xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố
Hà Nội. Từ khi xây dựng đến nay, đình và chùa đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn
giữ nguyên giá trị, nhiều yếu tố gốc được bảo tồn… Với những giá trị của mình,
đình, chùa La Phù được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1988.
Cụm di tích Đình, chùa La Phù
La Phù xưa gọi là xã La Phù, tổng Yên Lũng, huyện Từ Liêm,
phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây; sau này là làng La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức,
tỉnh Hà Đông (năm 1965 là tỉnh Hà Tây, năm 1975 là tỉnh Hà Sơn Bình, năm 1979
nhập vào Hà Nội, năm 1992 lại trở về tỉnh Hà Tây, từ tháng 8/2008 đến nay thuộc
thành phố Hà Nội).
Làng La Phù có cụm di tích đình và chùa tọa lạc trên cùng mảnh
đất cao giữa trung tâm làng. Phía trước là ngôi đình, tiếp sau là ngôi chùa đã
tạo thành một quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật – tín ngưỡng tôn giáo “tiền
Thần hậu Phật”. Theo truyền thuyết và lời kể của các cụ cao niên, ngôi đình
làng có từ thời nhà Lê, quy mô còn nhỏ bé.
Khi dân cư ngày một đông đúc, kinh tế dần khá giả, vào triều
nhà Nguyễn, làng La Phù làm lại ngôi đình trên nền đất cũ, đình hiện nay quay
hướng Tây vừa hợp địa thế phong thủy vừa hợp quy luật âm dương đối đãi của
không gian. Với dòng sông Đáy chảy từ phải qua trái ở trước mặt, mang tính
chính hướng, nên nó cũng là dòng chu chuyển phúc đức cho dân làng hơn các dòng
chảy khác.
Theo sự tích ghi trong thần phả và truyền thuyết thì đình La
Phù thờ Tĩnh Quốc Đại vương. Ông là con trai thứ ba của vua Hùng. Ông sinh ngày
7 tháng Giêng và hóa ngày 14 tháng Giêng âm lịch.
Vì có công trong việc giúp Hùng Duệ Vương giữ yên bờ cõi nước
Văn Lang, nên sau khi ông mất, triều đình đã phong tặng là Tĩnh Quốc Đại vương
thượng đẳng thần.
Làng La Nước (tên cổ của làng La Phù) là nơi Tĩnh Quốc đại
vương đã đứng lên chiêu tập quân sĩ và lập đồn binh chống giặc. Nhân dân La Phù
tôn vinh ông làm thành hoàng và thờ ở đình làng.
Cổng đình nằm ngay sát đường trục chính của làng, cấu trúc
theo lối tứ trụ gồm hai trụ chính và hai trụ nhỏ dần cân đối theo hàng ngang. Bốn
cột trụ có lối kiến trúc xây gạch trụ hộp gồm ba phần đế, thân và đỉnh. Trên đỉnh
trụ chính có lồng đèn trang trí tứ linh tiếp là màng phù điêu hổ phù và thượng
đỉnh là chim phượng kiểu lá lật. Trên đỉnh cột trụ nhỏ hai bên đắp khối tượng
nghê chầu.
Nhà tiền tế nằm ngang hình chữ Nhất, gồm năm gian, mở cửa mặt
tiền với những cánh cửa bức bàn. Tường xây hai đầu hồi bít đốc tay ngai có xây
cột trụ biểu lồng đèn. Mặt tiền thông với nhà đại bái. Trên bờ nóc có rồng chầu
mặt nguyệt, hai mái chảy 300 lợp ngói mũi. Kiến trúc khung nhà bên trong có ba
hàng chân cột gỗ tròn kê tảng cổ bổng, có câu đầu, đầu dư và bộ vì tạo nên mái
nhà kết cấu bền chắc. Các bộ vì cấu trúc theo kiểu thức thượng chồng rường, hạ
kẻ bẩy đặt trên câu đầu, họng cột xẻ đầu theo mô típ kiến trúc đình làng thời
Nguyễn, thế kỷ XIX.
Nhà đại bái năm gian hình chữ Nhất, nằm song song với tiền tế
qua một sân hẹp. Cấu trúc bên ngoài cũng xây theo kiểu tường hồi không tay
ngai, hai mái chảy lợp ngói mũi. Mặt tiền thông với tiền đường, còn phía sau
giáp hậu cung. Kiến trúc khung nhà đại bái có sáu bộ vì, trên sáu hàng chân cột.
Tổng số có 36 cột cái và cột quân, đấu vuông đầu cột để lắp
dư, câu đầu và bộ vì. Các bộ vì cấu trúc theo kiểu thức thượng giá chiêng, rường
con, hạ kẻ bẩy. Đình hiện còn sàn và cửa bức bàn ở phía trước.
Như vậy, ngôi nhà đại bái có lối kiến trúc thời Hậu Lê. Điêu
khắc trên kiến trúc thể hiện trên các đầu dư chạm lộng hình đầu rồng với đặc điểm
mắt lồi, tai dơi, miệng rộng mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIII.
Nhà hậu cung không làm theo kiểu chuôi vồ mà là một công
trình hình chữ Nhất nằm song song với đại bái có ba gian, xây tường đầu hồi bít
đốc, hai mái chảy lợp ngói mũi. Kiến trúc khung nhà có bốn bộ vì đặt trên ba
hàng chân cột. Bộ vì chồng rường con nhị và bẩy cũng theo kết cấu cơ bản như
nhà đại bái nhưng nhỏ và đơn giản hơn.
Hiện nay, đình La Phù còn bảo lưu được nhiều hiện vật có giá
trị gồm các hoành phi, câu đối; nhang án, kiệu, bát bửu, bát hương gốm men
trang trí hình người; 14 đạo sắc phong, đạo sớm nhất vào thời Lê, niên hiệu
Vĩnh Khánh thứ 2 (1730).
Chùa La Phù là một ngôi chùa cổ với tên chữ là “Thiên Hương
tự” trong đó, thiên là trời hàm chữ thiêng liêng, hương là thơm phần nào đồng
nhất với Phật tâm viên mãn (với định tuệ). Chùa nằm trên mảnh đất đẹp giữa sông
Đáy và sông Nhuệ. Mở đầu là ngôi Tam quan kiêm gác chuông được xây bằng gạch
trát vôi vữa. Tuy niên đại của kiến trúc này muộn, nhưng ý nghĩa của nó không hề
thay đổi.
Hội làng hằng năm được tổ chức từ ngày 7 – 13 tháng Giêng.