Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch và Khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2025 có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Quyết; Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu; cùng đại diện các địa phương: Hòa Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, TP. Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Bắc Giang, chương trình có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu; Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Hương; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh.
Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch và Khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2025. Ảnh: TITC
Tuần Văn hóa - Du lịch và Khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2025 được tổ chức nhằm giới thiệu đến nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người, các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Bắc Giang. Khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, phát triển thương hiệu, sản phẩm du lịch chủ lực, đặc trưng của Bắc Giang “Về miền đất thiêng Tây Yên Tử” theo Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.
Thông qua sự kiện, truyền tải thông điệp đến nhân dân trong tỉnh, khách du lịch trong nước và quốc tế về một điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách. Qua đó, tăng cường quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển Bắc Giang. Đặc biệt, kích cầu, thu hút khách du lịch, sớm đưa du lịch Bắc Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế địa phương.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tham dự lễ khai mạc. Ảnh: TITC
Tuần Văn hóa - Du lịch và Khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2025 được tổ chức với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”. Chương trình diễn ra từ ngày 08-11/2/2025 (tức từ ngày 11-16 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Lạng Giang, TP. Bắc Giang. Chương trình gồm các hoạt động: Lễ hội mở cửa rừng tại đền bà Chúa Then huyện Lạng Giang; trưng bày chuyên đề và tuyên truyền sản phẩm du lịch “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”; biểu diễn nghệ thuật Chèo và trình diễn Di sản Văn hóa phi vật thể; trưng bày, giới thiệu ảnh đẹp du lịch Bắc Giang; Liên hoan Hát then - Đàn tính và dân ca các dân tộc huyện Sơn Động; Lễ hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao Tân Sơn, huyện Lục Ngạn; Lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng Tây Yên Tử; Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ 6 năm 2025; Tái hiện Lễ rước Phật hoàng Trần Nhân Tông thăm chùa Vĩnh Nghiêm đầu Xuân và nghi lễ cúng Tổ Trúc Lâm; Lễ khai hội Xuân tại đền Thần Nông, huyện Lục Nam; Giải đua xe đạp mở rộng với chủ đề “Hành trình theo dấu chân Phật hoàng”; Khai Hội Báo Xuân và trưng bày ảnh đẹp về các thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Giang…
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: TITC
Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch và Khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết, Bắc Giang mang trong mình sự giao thoa độc đáo giữa văn hóa Kinh Bắc cổ truyền và bản sắc văn hóa trung du miền núi phía Bắc. Những di sản lịch sử và văn hóa phong phú đã trở thành nguồn lực to lớn thúc đẩy phát triển du lịch và đời sống tâm linh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: TITC
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, Bắc Giang có trên 2.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 06 di tích quốc gia đặc biệt, có những địa danh nổi tiếng gắn liền với Chiến thắng Xương Giang, Khởi nghĩa Yên Thế, chùa Bổ Đà, và đặc biệt là chùa Vĩnh Nghiêm – chốn tổ của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, nơi hội tụ tinh thần Phật giáo Việt Nam từ bao đời. Các di sản văn hóa phi vật thể như dân ca Quan họ, Ca trù, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và Thực hành Then cũng đã được UNESCO vinh danh, khẳng định giá trị văn hóa đa dạng của Bắc Giang trên trường quốc tế. Ngoài ra, Bắc Giang còn sở hữu những khu bảo tồn thiên nhiên quý giá như Khu rừng nguyên sinh Khe Rỗ, Tây Yên Tử, nơi hội tụ vẻ đẹp hùng vĩ và sự đa dạng sinh học độc đáo. Tỉnh Bắc Giang cũng đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương hoàn thiện Hồ sơ đệ trình lên UNESCO đề nghị công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới.
Thực hiện Nghị quyết số 112-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân, Bắc Giang đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng. Lượng khách du lịch đến Bắc Giang năm 2024 đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng 32% so với năm 2023. Các dự án phát triển hạ tầng du lịch, nâng cấp các khu di tích, mở rộng các tuyến đường giao thông kết nối từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Bắc Giang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các đại biểu thực hiện nghi lễ khai ấn. Ảnh: TITC
“Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025 được tổ chức với 13 hoạt động chính. Những lễ hội, triển lãm nghệ thuật và hoạt động văn hóa đa dạng không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo mà còn tôn vinh giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Bắc Giang” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh.
Một số hình ảnh chương trình nghệ thuật tại buổi khai mạc:
Ảnh: TITC
Trung tâm Thông tin du lịch