Đoàn diễu hành lễ nghinh thần xuất du đường bộ trên nhiều tuyến đường phố ở TP Biên Hòa trong lễ hội chùa Ông lần thứ 10 năm 2025.
Ngày 7.2, trong khuôn khổ lễ hội chùa Ông lần thứ 10 năm 2025, đoàn diễu hành lễ nghinh thần xuất du đường bộ trên nhiều tuyến đường phố ở TP Biên Hòa.
Lễ nghinh thần là hoạt động đưa các vị thần dân gian, người có công khai hoang mở cõi, xây dựng vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai xuất du theo đường thủy và đường bộ.
Điểm khác biệt của lễ hội năm nay là lễ nghinh thần không xuất du bằng đường sông như mọi năm, mà chỉ xuất du bằng đường bộ khoảng 8 km qua nhiều tuyến đường quanh trung tâm TP Biên Hòa.
Các đoàn nghinh thần diện trang phục truyền thống dân gian, hóa thân thành thần tướng, nhân vật lịch sử, cùng với cờ hoa lộng lẫy, trống nhạc cổ truyền rộn ràng, tạo nên không khí náo nhiệt ngày hội.
Đoàn diễu hành lễ nghinh thần xuất du đường bộ trên nhiều tuyến đường phố ở TP Biên Hòa. Ảnh: HAC
Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội chùa Ông ở Đồng Nai năm 2025. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trên các tuyến đường lễ nghinh thần diễu hành qua, người dân tập trung để chụp hình, livestream... Nhiều người hào hứng theo chân đoàn diễu hành để ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong những ngày đầu năm mới
Theo Ban trị sự Thất Phủ Cổ Miếu, lễ hội chùa Ông năm nay kéo dài trong 6 ngày từ ngày 5.2 đến 10.2 (từ mùng 8 đến 13 tháng Giêng). Lễ hội chính thức khai mạc vào tối 7.2 (mùng 10 tháng Giêng).
Ngoài nghi lễ thỉnh thư hàm, lễ nghinh thần, lễ hội chùa Ông còn có nhiều hoạt động sôi động như giao lưu thư pháp Việt - Hoa, biểu diễn lân sư rồng - võ thuật, trò chơi dân gian, giao lưu đờn ca tài tử, lễ cầu an, thả hoa đăng…
Ngoài ra, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi sáng tạo ảnh đẹp, video về TP Biên Hòa với điểm nhấn là những khoảnh khắc sinh động về thiên nhiên, công trình kiến trúc, các sản phẩm làng nghề, danh lam thắng cảnh, lễ hội đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Chùa Ông (còn gọi Thất Phủ Cổ Miếu) được xây dựng năm 1684 tại cù lao Phố (nay là phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa), tiếp giáp sông Đồng Nai.
Đây là ngôi chùa cổ bậc nhất ở Nam Bộ, đánh dấu mốc lịch sử quá trình chung sống của cộng đồng người Việt và người Hoa trong công cuộc khẩn hoang, lập nghiệp, bảo vệ vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.
Tháng 11.2023, lễ hội chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.
Hà Anh Chiến
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động