Các chương trình giải trí đêm đang triển khai đáp ứng nhu cầu của du khách. Thành phố Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế ban đêm.
Chương trình “Áo Dài Show” (của VKSTAR). Ảnh: Ngọc Hà
Đa dạng hoạt động vui chơi, giải trí
Xuất hiện vào cuối năm 2016, trải qua gần 10 năm hoạt động, chương trình Charming Đà Nẵng - Đà Nẵng quyến rũ do Công ty TNHH Sao Hoàng Nguyên tổ chức biểu diễn tại Nhà văn hóa Lao động thành phố đã trở thành một trong những sản phẩm nghệ thuật về đêm được đông đảo du khách biết đến.
Ông Hoàng Xuân Văn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sao Hoàng Nguyên cho biết, so với những ngày đầu mới ra mắt, chương trình đến nay vẫn duy trì 11 tiết mục chính trong khoảng 60 phút gồm các ca khúc hát, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; điểm nhấn là múa Chăm, áo dài truyền thống, hát chầu văn… do những nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam dàn dựng. “Đối tượng khách của Charming Đà Nẵng chủ yếu là thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc. Mỗi ngày chương trình vẫn đều đặn xuất diễn. Chúng tôi cũng liên tục có những điều chỉnh ở mỗi tiết mục nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật, thu hút du khách”, ông Văn chia sẻ.
Ngoài Charming Đà Nẵng, chương trình “Áo Dài Show” (của VKSTAR), Hồn Việt (của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh), … góp phần tạo nên nét đặc sắc cho dịch vụ giải trí của thành phố thời gian qua. Năm 2025, hoạt động vui chơi giải trí tiếp tục sôi động khi các đơn vị triển khai một số chương trình mới như: vũ nhạc kịch “Tiên Sa” do nhà hát Trưng Vương phối hợp Công ty CP Đầu tư và phát triển tài năng Việt Nam S-Talent tổ chức thực hiện; Ba Na By Night của Khu du lịch Sun World Ba Na Hills.
Đại diện Khu du lịch Sun World Ba Na Hills cho biết, Ba Na By Night là một sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc, gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Đà Nẵng. Trong đó, các chương trình nghệ thuật, show diễn do các vũ công quốc tế trình diễn với âm nhạc sôi động tạo nên bầu không khí lễ hội trên đỉnh Bà Nà. Hấp dẫn nhất là show Cuộc chiến ngôi sao (Lipsync Battle) với các màn trình diễn hóa trang và hát “lip-sync” các ca khúc kinh điển, được thể hiện bởi các nghệ sĩ chuyển giới và các vũ công, nghệ sĩ, DJ quốc tế…
Đẩy mạnh kinh tế đêm
Theo bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nỗ lực sáng đèn sân khấu phục vụ người dân và du khách. Các chương trình nghệ thuật biểu diễn đã tạo dấu ấn sẽ tiếp tục được triển khai cùng với các chương trình mới, qua đó góp phần tạo sản phẩm đặc trưng cho du lịch Đà Nẵng. Còn Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh nhìn nhận, du lịch ban đêm thời gian qua được thành phố và các doanh nghiệp quan tâm đầu tư phát triển.
Trong năm 2024, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức khai trương phố đi bộ Bạch Đằng và dịch vụ phục vụ du lịch về đêm tại công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi; tăng tần suất tổ chức phun lửa, phun nước tại cầu Rồng; cho phép hoạt động đến 1 giờ sáng các ngày lễ, Tết đối với các chương trình trải nghiệm sông Hàn…
Ngành du lịch sẽ phối hợp các đơn vị liên quan khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các khu điểm du lịch tổ chức các sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ khách; tổ chức chương trình đêm tại các bảo tàng, thành Điện Hải, danh thắng Ngũ Hành Sơn (tham quan, chiếu sáng 3D Mapping, biểu diễn nghệ thuật). UBND thành phố cũng có chủ trương tập trung triển khai thúc đẩy các dự án nhằm thu hút đầu tư, phát triển du lịch, kinh tế ban đêm tại các dự án: khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế; khu công viên chuyên đề, văn hóa, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ phía đông nam Đài tưởng niệm giai đoạn 2; Dòng sông ánh sáng; các trung tâm thương mại quy mô tại dự án TTC Plaza, MM Mega Market…
Theo đề án phát triển kinh tế ban đêm, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các chợ đêm, phố đi bộ: chợ đêm Sơn Trà, chợ đêm Helio, mở rộng phạm vi hoạt động phố du lịch An Thượng, phố đi bộ Bạch Đằng, tổ chức các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí tại khu vực đường Như Nguyệt, Chương Dương; đầu tư và phối hợp đầu tư hình thành bãi tắm đêm kết hợp vui chơi giải trí về đêm (khu vực Xuân Thiều, Nam Ô…) gồm: bar, cà phê, ăn uống; thể thao biển; cắm trại đêm, đón bình minh; các chương trình nghệ thuật về ngư dân, làng nghề nước mắm Nam Ô… tại tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành.
Thành phố cũng nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, chợ hải sản Thanh Khê và một số chợ kinh doanh, buôn bán hải sản lớn để kết hợp các hoạt động: mua và thưởng thức ẩm thực chế biến tại chỗ như mô hình chợ hải sản của Hàn Quốc, Thái Lan, trải nghiệm đời sống sinh hoạt của người dân ven biển phục vụ khách du lịch ban đêm…
Ngọc Hà
Báo Đà Nẵng Online - baodanang.vn - Đăng ngày 04/3/2025