• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dự án đầu tư Du lịch

Góp ý Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Tổ Quốc - Đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch; Góp ý Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Hang đá Ba tầng là những điểm tin văn hóa, du lịch nổi bật tại Đắk Lắk.

 Nỗ lực đẩy mạnh kích cầu du lịch

Báo Đắk Lắk điện tử cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, trên địa bàn Đắk Lắk đã có 21 doanh nghiệp (gồm: 08 khu, điểm du lịch văn hóa, sinh thái và cộng đồng; 08 cơ sở lưu trú (được xếp hạng từ 3 – 4 sao); 05 đơn vị lữ hành quốc tế và nội địa) tham gia kích cầu du lịch.

Theo đó, ngay từ đầu tháng 3/2020, các doanh nghiệp tham gia kích cầu đã đưa ra nhiều giải pháp giảm giá cho du khách khi đến với Đắk Lắk. Cụ thể giá vé vào cổng giảm từ 5% – 100%; cơ sở lưu trú giảm từ 5% – 20%, nhà hàng và dịch vụ ăn uống, mua sắm giảm 5% – 15%; vận chuyển, lữ hành giảm 18% – 23%.

Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia kích cầu du lịch Đắk Lắk sẽ thực hiện nghiêm các tiêu chí du lịch an toàn cho du khách do Hiệp hội Du lịch Việt Nam ban hành.

Góp ý Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kđoh đã chủ trì cuộc họp góp ý Đề cương Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030.

Đề cương Đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chủ trì xây dựng với mục đích định hướng phát triển du lịch Đắk Lắk ổn định và bền vững, khai thác hết giá trị, tiềm năng văn hóa của tỉnh, tạo tiền đề để nâng cao vị thế du lịch Đắk Lắk trên thị trường điểm đến.

Đề cương Đề án gồm 03 nội dung chính: Sự cần thiết ban hành, căn cứ pháp lý lập Đề án; Đánh giá thực trạng phát triển du lịch của tỉnh năm 2016 - 2020; Tổ chức thực hiện. Theo Đề án, một số nhiệm vụ chủ yếu được đưa ra như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân hiểu vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, chiến lược; Phát triển dịch vụ, sản phẩm và thị trường khách du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Xúc tiến, quảng bá du lịch; Liên kết, hợp tác phát huy vai trò là trung tâm vùng Tây Nguyên kết nối tuor, tuyến du lịch; bảo vệ môi trường du lịch; công tác quản lý nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị, Sở VHTTDL tiếp thu làm rõ một số nội dung còn thiếu, trao đổi với Tỉnh ủy để hoàn thiện Đề án có tầm nhìn chiến lược, đưa du lịch trở thành lĩnh vực có đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Cùng với đó, Sở VHTTDL cần làm rõ du lịch Đắk Lắk đang thuận lợi và khó khăn gì; tham vấn các đơn vị tư vấn, chuyên gia du lịch đóng góp cho xây dựng Đề án, hướng tới xây dựng giai đoạn ngắn đủ tiềm lực để thực hiện, kết nối với chủ trương đầu tư hạ tầng giao thông. Đồng thời, tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định Đề án, dự kiến tổ chức hội thảo chuyên ngành báo cáo trình UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh, xin ý kiến Bí thư Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết.

 Lối vào Hang đá Ba tầng. (Nguồn: tienphong.vn)

Xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Hang đá Ba tầng

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Hang đá Ba tầng (buôn Trang Yốk, xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL Đắk Lắk, UBND huyện Lắk thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Di tích lịch sử Hang đá Ba tầng theo quy định của pháp luật.

Hang đá Ba Tầng nằm ở trong núi Yốk Sâm thuộc rừng phòng hộ tiểu khu 1430, địa danh này được tìm thấy vào năm 1958 do đội du kích A1 H10 phát hiện, do địa hình hiểm trở bao quanh là rừng núi, nơi đây đã trở thành căn cứ cách mạng, nơi hoạt động cách mạng của nhiều cán bộ lão thành. Đây cũng là điểm trú ẩn của nhân dân 7 buôn xung quanh hang đá khi Mỹ ném bom đánh vào căn cứ H10.

Việc xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Hang đá Ba tầng góp phần giáo dục cho các thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông; đồng thời tạo điều kiện để phát triển tuyến du lịch "về nguồn", thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan./.

Anh Vũ (t/h)

Trở về đầu trang
   kích cầu du lịch Di tích lịch sử phát triển du lịch
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Du lịch Việt Nam bứt tốc, khách quốc tế gần 16 triệu lượt
  • Festival Thu Hà Nội 2026: Mở ra không gian di sản, văn hóa và du lịch đặc sắc
  • Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất
  • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án du lịch tại Vườn quốc gia Côn Đảo
  • Định vị thương hiệu du lịch Việt từ những trải nghiệm giàu bản sắc
  • Tạo không gian tăng trưởng mới cho du lịch Việt
  • Lào Cai chuẩn bị Festival Trà Shan tuyết với loạt trải nghiệm vùng cao
  • Hội đua bò Chùa Rô năm 2026 có 32 đôi bò tranh tài
  • Tình hình khách du lịch 8 tháng đầu năm 2026
  • Du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, đa dạng với thị trường khách quốc tế
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu...

    Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất...

    477
  • Du lịch văn hóa trước cơ hội bứt phá từ chính...

    Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam mở thêm dư địa về nguồn lực và cơ chế...

    455
  • Đình Yên Chỉ và 4 cây di sản cổ thụ tuổi đời 200...

    Đình làng Yên Chỉ tọa lạc tại xã Thượng Hòa, nay thuộc xã Thanh Sơn), huyện Nho Quan,...

    449
  • “Lưu trăng phố cổ 2026” - Trải nghiệm Tết Trung...

    Theo thông tin từ Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, từ ngày 27/8 - 30/9/2026,...

    446
  • Chuẩn bị visa chủ động, hành trình quốc tế thuận...

    Mỗi chuyến du lịch quốc tế là sự kết nối của nhiều khâu, từ lựa chọn điểm đến, phương...

    441

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch