• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Giỗ Tổ Hùng Vương 2024: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa phương

Ngày 18/4 (tức 10/3 Âm lịch), các địa phương trên cả nước tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa cùng nhiều hoạt động ý nghĩa dịp giỗ Tổ Hùng Vương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Lãnh đạo và người dân TPHCM dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh: VOV

Sáng 18/4, lãnh đạo TPHCM cùng đông đảo người dân đã dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP. Thủ Đức). Dự lễ có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt, các Vua Hùng là Quốc tổ đã có công dựng nước. Đó là một giá trị truyền thống riêng có của Việt Nam.

Người dân dâng lễ tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng tại TP. Thủ Đức - Ảnh: VOV

Như thường lệ, cứ đến ngày 10/3 Âm lịch hằng năm, người dân khắp mọi miền Tổ quốc lại thành kính hướng về Quốc tổ và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; cầu mong xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, con cháu Lạc Hồng luôn mạnh khỏe, bình an, vui hưởng thái hòa.

Nghi thức khai khai chiêng, khai trống tại lễ Giỗ tổ Hùng Vương do ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (phải) và ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện - Ảnh: VOV

Cũng trong sáng nay, tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương, Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các bậc chức sắc tôn giáo và đông đảo học sinh sinh viên, đoàn viên, người dân trong tỉnh.

Lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Bình Dương dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của người dân Bình Dương đối với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Cần Thơ - Ảnh: Báo Nhân dân

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP. Cần Thơ năm nay được kết hợp cùng Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2024. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào đúng ngày Giỗ Tổ (mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn) tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ (đường Lạc Long Quân, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy).

Nghi thức Lễ Giỗ Tổ gồm các phần: Thả lá Đại kỳ ngũ sắc; chương trình nghi thức dâng hương, lễ vật Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều hoạt động chào mừng sẽ diễn ra tại Đền thờ Vua Hùng như Hội diễn võ thuật môn Taekwondo, võ thuật cổ truyền và võ vật; giải đẩy gậy TP. Cần Thơ; chương trình giao lưu nghệ thuật Đờn ca tài tử TP. Cần Thơ và các tỉnh bạn; tham quan trưng bày các chuyên đề “Văn hóa Đông Sơn và thời đại Hùng Vương”, “ĐBSCL hướng về đất Tổ”, “Sưu tập đồ đồng Văn hóa Đông Sơn” và “Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” tại khu vực Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Rước lễ vật dâng cúng Quốc tổ tại Đền thờ Âu Lạc - Khu du lịch thác Prenn, TP. Đà Lạt - Ảnh: Báo Dân tộc

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức trọng thể vào ngày 17 và 18/4 (mùng 9 và mùng 10/3 Giáp Thìn) tại Đền thờ Âu Lạc - Khu du lịch thác Prenn, TP. Đà Lạt.

Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ cáo yết; Đám rước lễ vật dâng cúng Quốc tổ; Nghi Lễ Tế giỗ truyền thống: Ban Tế lễ phường 12, TP. Đà Lạt; Lễ dâng hương Đền Trung và Đền Hạ. Hội thi Trang trí mâm lễ vật, hội thi cắm hoa, trang trí lẵng hoa dâng cúng Vua Hùng; diễn xướng dân gian, trình diễn đờn ca tài tử, biểu diễn dân ca Quan họ, múa sạp; hội chơi dân gian: cờ tướng, leo cột mỡ, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, thi nấu cơm, múa sạp…

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương tri ân công đức Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Lạc Long Quân - Ảnh: Báo Dân tộc

Với ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc và tôn vinh công đức Quốc Tổ Hùng Vương, các bậc tiền nhân đã có công dựng nên bờ cõi và các Anh hùng dân tộc đã có công dựng nước, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tỉnh Cà Mau tổ chức tại Đền thờ Vua Hùng huyện Thới Bình từ ngày 17/4 đến 18/4 (tức ngày 9 -10/3 Âm lịch).

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức gồm hai phần: Phần lễ dâng hương và lễ vật theo nghi thức truyền thống. Phần hội gồm các hoạt động: Biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Cải lương Hương Tràm phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện Thới Bình; Tổ chức các trò chơi dân gian: Đua xuồng ba lá, kéo co, nhảy bao bố, đập bong bóng;...

Lễ tế dân gian Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Dân tộc

Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024 tại Hà Tĩnh được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao sôi nổi. Không gian chính của lễ giỗ diễn ra tại Khu di tích lịch sử văn hoá Đại Hùng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

Lễ giỗ gồm các hoạt động chính: Lễ dâng cúng vật phẩm của các địa phương trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh; lễ tế dân gian; nghi lễ rước linh vị Thủy tổ và Quốc Tổ Hùng Vương; phần nghi lễ Nhà nước được tổ chức vào sáng 18/4/2024 (tức ngày 10/3 âm lịch).

BT

Nguồn: Báo Chính Phủ

Trở về đầu trang
   Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương cả nước
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình
  • Du lịch Tây Ninh - Hình thành cực phát triển mới từ sáp nhập
  • Việt - Nga tăng cường hợp tác du lịch, tạo thuận lợi cho du khách qua lại hai nước
  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức cho đến thống nhất hành động
  • Phú Thọ: Đánh thức “trái tim” xứ Mường
  • Hưng Yên: Lễ hội đền Hưng Long được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Cơ hội mới cho du lịch Khánh Hòa
  • Scoot Air sẽ mở đường thẳng từ Singapore đến Cam Ranh (Khánh Hòa) vào cuối tháng 11/2025
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 15.000 tỷ USD vào năm 2040
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng phố cổ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Kể chuyện du lịch Lâm Đồng qua những khung hình

    Để kể câu chuyện về một Lâm Đồng trọn vẹn và đa diện hơn với công chúng qua những khoảnh...

    149
  • Gốm Bắc Ninh "du lịch" Nhật Bản

    Giữa dòng chảy hiện đại, làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) vẫn âm thầm giữ lửa gần 700 năm....

    144
  • Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái làng nghề...

    Những năm gần đây, làng nghề Bát Tràng (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) đang nỗ lực kiến tạo...

    136
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt...

    Bằng việc khởi hành du thuyền quốc tế cao cấp từ cảng nội địa, Việt Nam không chỉ khai...

    130
  • Tận dụng tiềm năng, thế mạnh để phát triển du...

    Nắm giữ nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du...

    110

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch