Bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã khuyến khích nhân dân giữ gìn và giới thiệu các nghề, như: thêu trang phục, vẽ sáp ong trên vải, làm giấy dó... góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Du khách trải nghiệm nghề làm giấy dó tại Homestay A Chu, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
Anh Tráng A Chu, chủ homestay A Chu ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ là người tiên phong làm du lịch trải nghiệm các nghề truyền thống. Anh Chu chia sẻ: Trước kia, gia đình chỉ làm giấy dó để phục vụ cho tín ngưỡng, vẽ sáp ong trên vải để làm váy. Được huyện, xã quan tâm định hướng, tôi đã giữ gìn và phát huy nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch bằng cách giới thiệu và cho du khách trải nghiệm làm tranh giấy dó và vẽ sáp ong trên vải. Đến đây trải nghiệm, du khách sẽ có tranh và những tấm vải vẽ bằng sáp ong sử dụng làm khăn, túi xách... mang về làm kỷ niệm, làm quà tặng.
Tận mắt chứng kiến làm giấy dó tại homestay A Chu, bà Majia Helena Seppala, du khách đến từ Phần Lan, chia sẻ: Tôi rất ấn tượng với cách bài trí của Homestay A Chu, với không gian ấm cúng và gần gũi. Tại đây, tôi được tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của người đồng bào dân tộc Mông; trải nghiệm nghề làm giấy dó, giã bánh dày, chơi đấu tu lu, mang lại cho tôi những kỷ niệm khó quên.
Ngoài ra, tại homestay A Chu, mỗi dịp cuối tuần, du khách được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các chàng trai, cô gái dân tộc Mông của bản Hua Tạt biểu diễn. Những điệu múa rộn ràng, uyển chuyển hòa cùng giai điệu da diết, mời gọi của tiếng khèn, tiếng sáo làm say đắm lòng người, tạo nên những trải nghiệm ấn tượng về văn hóa vùng cao.
Còn tại bản Chiềng Đi 2, với phiên chợ đêm được tổ chức vào thứ 7, chủ nhật. Tại đây, du khách được hòa mình vào những điệu múa, trải nghiệm chợ phiên của người dân vùng cao và giã bánh dày - nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu trong tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông.
Lần đầu tiên được trải nghiệm chợ phiên, anh Nguyễn Văn Lợi, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Tôi rất ấn tượng với không gian của chợ phiên, những điệu múa của đồng bào dân tộc Mông và trải nghiệm giã bánh dày. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân đến với Vân Hồ để trải nghiệm những điều thú vị này.
Du khách trải nghiệm vẽ sáp ong trên vải tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
Để thu hút du khách đến với chợ phiên nhiều hơn, những năm qua, huyện Vân Hồ chú trọng tập huấn, hướng dẫn người dân bản Chiềng Đi 2 giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của chợ phiên trên các nền tảng số; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình văn nghệ đặc sắc.
Bà Mùi Thị Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, cho biết: Bảo tồn và phát huy các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, xã đã tuyên truyền bà con gìn giữ và truyền lại nghề cho thế hệ con, cháu. Đồng thời, trong các lễ hội tổ chức các cuộc thi làm nghề truyền thống; có không gian cho du khách trải nghiệm và trưng bày các sản phẩm thổ cẩm, tranh giấy dó... để quảng bá những nét văn hóa độc đáo, thu hút du khách đến thăm quan, trải nghiệm.
Việc bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch ở xã Vân Hồ đã và đang thu hút nhiều khách du lịch, trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo sinh kế bền vững cho nhân dân và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Phạm Hoa
Báo Sơn La điện tử - baosonla.vn - Đăng ngày 07/3/2025