Sau
quá trình dài lao động, đa số người về hưu đều có nhu cầu được nghỉ
ngơi. Ðây cũng là thời điểm họ không bị vướng bận quá nhiều về thời
gian, kinh tế, con cái hầu như đã trưởng thành, tự lập, nên có nhiều
điều kiện để tận hưởng cuộc sống theo ý mình. Ðó là lý do sau nghỉ hưu,
nhiều người cao tuổi ở các quốc gia châu Mỹ, châu Âu và châu Á đang có
xu hướng tìm kiếm nơi ở tại nước ngoài, nơi sở hữu những điều kiện thuận
lợi về thời tiết, khí hậu, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, ngôn ngữ,
thị thực, có mức phí sinh hoạt hợp lý.
Khảo
sát của Insider và Morning Consult cũng cho thấy, xu hướng FIRE
(Financial Independence Retire Early, tạm dịch: độc lập tài chính, nghỉ
hưu sớm) đang được một bộ phận không nhỏ công dân thế giới, trong đó có
cả giới trí thức và doanh nhân theo đuổi. Họ ưu tiên tiết kiệm tới 70%
thu nhập ngay khi còn trẻ để có thể nghỉ hưu trước tuổi, dành thời gian
trải nghiệm những môi trường sống mới. Ðiều này càng khẳng định, du lịch
hưu trí đang là “mảnh đất hứa” rất giàu triển vọng khai thác.
Sở
hữu hệ thống cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú, đa dạng
cùng nền văn hóa lâu đời, đặc sắc, Việt Nam được đánh giá là điểm đến
lý tưởng của dòng khách du lịch hưu trí. Mới đây, dựa trên phân tích cơ
sở dữ liệu từ Numbeo về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia
trên thế giới, tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel+Leisure đã công
bố danh sách 8 quốc gia đáng sống có chi phí phải chăng dành cho du
khách hưu trí, trong đó có Việt Nam.
Số
liệu chỉ ra, tổng chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn khoảng 59,3% so
với ở Mỹ và giá thuê thấp hơn khoảng 78,5% tùy thuộc vào địa điểm. Ðáng
chú ý, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có cộng đồng người nước ngoài lớn
nhất, chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn khoảng 69,9% so với New York và
chi phí cho nhà ở thấp hơn khoảng 87,4%. Trước đó, tạp chí này đã đề
xuất Nha Trang (Khánh Hòa) là một trong 8 điểm nghỉ dưỡng biển tuyệt vời
nhất thế giới dành cho người về hưu.
Tháng 2/2023, hai
thành phố Hội An (Quảng Nam) và Ðà Nẵng của Việt Nam cũng đã được trang
web uy tín Investing đưa vào tốp 9 điểm đến lý tưởng cho cuộc sống hưu
trí. Những ghi nhận này càng chứng minh Việt Nam là nơi đáng đến của
dòng khách nghỉ hưu toàn cầu. Cùng với cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng
cấp, sự xuất hiện của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại
nhiều bệnh viện lớn ở các tỉnh, thành phố, cùng sự gia tăng của đội ngũ
nhân viên y tế có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh cũng đang góp phần
chứng minh năng lực phục vụ của Việt Nam đối với dòng khách hưu trí.
Ðáng
nói, dù có nhiều tiềm năng, du lịch hưu trí vẫn đang là thị trường bị
bỏ ngỏ tại Việt Nam. Ðến nay, nước ta chưa có chính sách đặc thù để tạo
sức hút mạnh mẽ đối với dòng khách này. Trong khi đó, từ nhiều năm qua,
một số quốc gia trong khu vực đã đưa ra những quyết sách mang tính đòn
bẩy để nhắm tới thị trường khách hưu trí quốc tế. Ðiển hình như Thái Lan
với chính sách “retirement visa” dành riêng cho những người về hưu đến
sinh sống.
Theo đó, chỉ cần từ 50 tuổi trở lên, có số dư tài
khoản mở tại ngân hàng Thái Lan cỡ trên 800 nghìn bath, khách nước ngoài
có thể xin visa Thái Lan dài hạn trong nhiều năm, kèm theo một số điều
kiện nhất định. Indonesia, Malaysia, Philippines... cũng có những chương
trình visa với nhiều quyền lợi hấp dẫn để biến đất nước mình trở thành
“ngôi nhà thứ hai” của khách hưu trí đến du lịch, sinh sống.
Theo
các chuyên gia, Việt Nam không thể chậm chân hơn nữa trong cuộc đua
giành thị phần du lịch hưu trí, bởi đây là phân khúc giúp mang đến nhiều
lợi nhuận và tạo nhiều cơ hội công việc liên quan. Cần xem xét phát
triển cơ sở hạ tầng, xây dựng không gian sống lành mạnh, đặc biệt là có
chính sách đủ hấp dẫn về visa dành riêng cho khách du lịch nghỉ hưu để
thu hút họ tới Việt Nam.
Các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu
phát triển du lịch đề xuất, bên cạnh thị trường khách hưu trí quốc tế,
ngành du lịch Việt Nam cũng không nên bỏ qua thị trường khách hưu trí
nội địa, bởi còn nhiều dư địa phát triển. Bằng chứng là theo kết quả
điều tra khách du lịch trong nước thời điểm trước dịch Covid-19 của Cục
Du lịch quốc gia Việt Nam, số lượng khách cao tuổi mới chỉ chiếm tỷ
trọng rất thấp trong cơ cấu khách trong nước (khách từ 55-65 tuổi chiếm
4,53%, khách hơn 65 tuổi chiếm 1,44%), trong khi số lượng người cao tuổi
tại Việt Nam (từ 60 tuổi) chiếm tới 12,8% dân số cả nước.
Theo
nghiên cứu của nhóm chuyên gia, phần lớn người cao tuổi thích tới điểm
đến có không gian yên tĩnh, giao tiếp ôn hòa, thuận tiện trong di
chuyển, nghỉ ngơi; và thường dành nhiều quan tâm cho những loại hình như
du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, chăm sóc
sức khỏe...
Việc xây dựng tour, tuyến cho đối tượng
khách đặc thù này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuyên nghiệp cao của đơn vị tổ
chức, từ thiết kế lịch trình du lịch phù hợp theo hướng giãn thời gian
tham quan, tăng thời gian nghỉ ngơi, cho tới theo dõi tình trạng sức
khỏe của du khách, bảo đảm chế độ ăn uống vệ sinh, hạn chế dầu mỡ, gia
vị...
Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, Giám đốc Vietfoot Travel
Phạm Duy Nghĩa cho biết, nhóm khách hưu trí đến Việt Nam không đơn thuần
chỉ muốn tham quan, ngắm cảnh mà còn đặc biệt quan tâm tới dịch vụ
khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Lý do bởi cơ sở hạ tầng y tế, trình
độ đội ngũ y, bác sĩ của Việt Nam ngày càng được nâng cao, Việt Nam cũng
là quốc gia có nền y học cổ truyền lâu đời, chi phí y tế không quá cao.
Do đó, cần có sự “bắt tay” chặt chẽ giữa ngành du lịch và y tế để xây
dựng được những sản phẩm hấp dẫn, đặc sắc, giàu sức cạnh tranh, thu hút
được dòng khách nghỉ hưu đến với Việt Nam...
Dắc Linh
Nguồn: Báo Nhân Dân