Từ tháng 12/2024, ngay sau khi có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Hoàng Thúy Vy (trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) đã rục rịch tìm kiếm các tour du lịch Tết phù hợp dành cho cả gia đình.
Bắc Kinh (Trung Quốc) là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách Việt dịp Tết Nguyên đán. (Nguồn: Hữu Hưng)
“Những năm trước, gia đình tôi thường chỉ ở đón giao thừa ở nhà. Nhưng năm nay kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài tận 9 ngày nên mọi người thống nhất sẽ cùng nhau khám phá các điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc. Tôi nghĩ cả gia đình quây quần đón năm mới ở nơi xa lạ cũng là ý tưởng hay để mọi người có thêm nhiều kỷ niệm. Các con cũng sẽ được tìm hiểu thêm về vùng đất mới”, Thúy Vy chia sẻ.
Nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình, Thúy Vy nhanh chóng quyết định đặt tour du lịch đến Trung Quốc từ sớm để có được mức giá tốt, cũng như chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình và chuẩn bị hồ sơ xin visa.
“Sau nhiều lần cân nhắc, gia đình tôi chọn tour du lịch Thượng Hải-Bắc Kinh-Hàng Châu trong 7 ngày 6 đêm. Chúng tôi sẽ về lại thành phố Hồ Chí Minh vào mồng 3/1 âm lịch để có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại công việc, các con cũng có thể ôn tập bài vở trước khi trở lại trường học”, Vy nói thêm.
Được nghỉ Tết dài ngày, không chỉ gia đình Thúy Vy, nhiều người cũng lựa chọn các điểm điểm đến ngoại quốc để khám phá. Các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Singapore là lựa chọn phổ biến của nhiều người nhờ thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, thuận tiện.
Pattaya - Điểm đến yêu thích của các du khách quốc tế khi tới Thái Lan. (Nguồn: Xuân Sơn)
Theo ông Bùi Thanh Tú, xu hướng này cho thấy sự gia tăng đáng kể về nhu cầu đi du lịch nước ngoài của khách Việt Nam trong mùa cao điểm Tết 2025. Ngoài kỳ nghỉ kéo dài, lượng tour Tết tăng lên còn đến từ việc năm nay công ty đầu tư nhiều tuyến, sản phẩm du lịch hơn. “Đơn cử như tour đến Trung Quốc, trước đây, vào dịp này, chúng tôi chỉ chạy 1-2 tuyến thì giờ đã tăng lên 4 tuyến. Điều này cũng góp phần nâng lượng khách đặt tour trên BestPrice Travel tăng khoảng 130% so cùng kỳ năm 2024”, ông Tú cho hay.
Cũng cung cấp các dịch vụ du lịch nước ngoài cho khách Việt, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, với khoảng 100 hành trình khởi thành từ 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ, công ty này gần như kín chỗ ở các gói du lịch nước ngoài trong đợt Tết 2025.
Nổi bật trong các gói tham quan một số quốc gia ở Đông Nam Á là hải trình khám phá Singapore-Penang (Malaysia)-Phuket (Thái Lan) trong 6 ngày 5 đêm và Singapore-Penang (Malaysia) trong 4 ngày 3 đêm. Khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, du khách sẽ di chuyển đến Singapore sau vài giờ. Đoàn sẽ hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh rồi lên du thuyền “Anthem of the seas” để khám phá các quốc gia.
Có sự gia tăng đáng kể về nhu cầu đi du lịch nước ngoài của khách Việt Nam trong mùa cao điểm Tết 2025.
Với mong muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm cho khách du lịch, ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt chia sẻ: “Ngoài việc đáp ứng, hỗ trợ các yêu cầu của du khách, chúng tôi còn tổ chức bữa tiệc ấm cúng cho những đoàn khách di chuyển vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Điều này sẽ giúp du khách cảm nhận được sự ấm cúng, sum vầy và cùng hoài niệm về những giá trị truyền thống của người Việt”.
Kỳ nghỉ Tết âm lịch đã tạo sức bật mạnh mẽ cho ngành du lịch, mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp lữ hành và du khách. Nhu cầu của khách nội địa đối với các sản phẩm du lịch nước ngoài cũng tăng lên đáng kể. Sự thay đổi này đòi hỏi những nhà cung cấp dịch vụ không ngừng nâng cao chất lượng, làm mới các sản phẩm để hấp dẫn khách hàng.
Du lịch nội địa vẫn giữ thị phần
Một trong những yếu tố tác động lớn đến chi phí du lịch là giá cả phương tiện di chuyển. Dịp Tết Nguyên đán 2025, giá vé máy bay đến các điểm đến trong nước vẫn duy trì ở mức khá cao khiến không ít người chuyển hướng chọn du lịch nước ngoài. Song nhiều người đặt mua các tour ngoại không có nghĩa là năm nay, thị trường nội địa “thất thế”.
“Không thể chỉ nhìn vào lượng khách đặt tour đi nước ngoài để đánh giá rằng, Tết này, du lịch nội địa kém hấp dẫn với người Việt. Nhìn chung, thị trường du lịch nội địa bao gồm các tour du lịch và những dịch vụ lẻ. Từ thống kê các dịch vụ lẻ được đặt tại công ty, thị trường du lịch nội địa vẫn chiếm thị phần cao, có thể lên tới 50%”, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice Travel Bùi Thanh Tú phân tích.
Nguyên nhân bởi nhiều người du lịch trong nước thường chọn tự túc thay vì đi theo tour. Đa phần những người này sẽ chỉ đặt trước vé máy bay, phòng khách sạn và một số dịch vụ trải nghiệm tại địa phương. Còn lại, họ sẽ chủ động lên lịch khám phá, tìm hiểu về điểm đến, ẩm thực… nhằm tăng tính cá nhân hóa cho chuyến đi.
Nhiều người quyết định di chuyển bằng tàu hỏa hoặc phương tiện cá nhân nhằm tiết kiệm chi phí.
“Căn cứ vào các sản phẩm công ty bán ra, có thể thấy, các dịch vụ lẻ được khách Việt đặt chỗ rất nhiều trong dịp Tết. Điểm đến họ chọn cũng trải dài trên cả nước với các sản phẩm đa dạng phân khúc giả cả, chất lượng. Về tình hình lưu trú, trung bình khách Việt sẽ chọn khám phá những nơi có biển trong 4 ngày 3 đêm và trải nghiệm vùng núi trong 3 ngày 2 đêm”, ông Bùi Thanh Tú thông tin.
Ghi nhận từ các ứng dụng mua-bán sản phẩm dịch vụ, tour, tuyến cho thấy, thị trường du lịch Tết Ất Tỵ 2025 sôi động với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành. Một số điểm đến, khách mua gói trải nghiệm theo nhóm, đặt chỗ sớm đều được giảm giá khá sâu.
Bên cạnh đó, tình hình giá vé máy bay tăng cao, nhiều người quyết định di chuyển bằng tàu hỏa hoặc phương tiện cá nhân (đối với những địa điểm không quá xa) nhằm tiết kiệm chi phí.
Chọn Đà Nẵng là điểm vui chơi, nghỉ ngơi cùng nhóm bạn trong những ngày sát Tết, Phùng Nguyên (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi khảo sát giá vé máy bay, tàu hỏa và xe khách, tôi và nhóm bạn đã lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa để tiết kiệm kinh phí du lịch. Dù thời gian di chuyển khá dài, mất khoảng 16-17 tiếng, chúng tôi vẫn rất háo hức với trải nghiệm mới mẻ này”.
Du lịch ẩm thực là một dòng sản phẩm quan trọng và nhiều tiềm năng cho các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Hội An...
Được biết, nhóm bạn trẻ đã đặt một khách sạn ven biển ở thành phố Đà Nẵng. Trong 3 ngày nghỉ ngơi tại đây, họ sẽ thưởng thức các món ăn nổi tiếng như: bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo, sữa chua muối… “Nếu có thêm thời gian, chúng tôi sẽ cùng lên chuyến tàu ‘Kết nối di sản miền trung’ để khám phá thêm Cố đô Huế”, Nguyên cho hay.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng nhận định, không chỉ trong kỳ nghỉ Tết năm nay, mà thời gian gần đây, du khách nội địa ngày càng ưa chuộng hình thức du lịch tự túc. Họ chỉ đặt một phần dịch vụ thông qua công ty lữ hành. Xu hướng này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng công nghệ số trong ngành dịch vụ du lịch tại Việt Nam.
Trải nghiệm Tết cổ truyền thu hút đông đảo khách quốc tế
Từ quý 4/2024, nhiều công ty dịch vụ đã bắt tay chuẩn bị các sản phẩm đặc trưng, đón Tết Nguyên đán cho du khách quốc tế. Nắm bắt xu hướng du lịch văn hóa, các doanh nghiệp tập trung xây dựng những sản phẩm du lịch trải nghiệm các phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam. Điều này đã tạo sức thu hút mạnh mẽ với đông đảo du khách trên thế giới.
Mong muốn mang đến những trải nghiệm thú vị, giới thiệu những câu chuyện về văn hóa, lịch sử Việt Nam cho nhóm đối tượng này, Mekong Rustic đã triển khai các dự án đón Tết Việt cùng người Việt cho người ngoại quốc.
“Đến Việt Nam dịp này, du khách sẽ được cùng người dân Nam bộ thăm miệt vườn, tham gia thử thách trồng cây, hái quả. Dưới sự hướng dẫn của người dân bản địa, họ sẽ làm một số món bánh đặc trưng vào dịp Tết rồi thưởng thức và lắng nghe đàn ca tải tử. Chúng tôi nhận thấy, Tết là cơ hội tốt để các tour du lịch giới thiệu về những nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực của người Việt”, Tổng giám đốc Mekong Rustic Nguyễn Ngọc Bích cho hay.
Theo Tổng giám đốc Mekong Rustic Nguyễn Ngọc Bích, năm nay, nhiều khách nước ngoài đặt tour tham quan rất sớm. Nhờ đó, công ty có thể ước lượng và phân bổ các hoạt động trải nghiệm của du khách sao cho hợp lý.
“Khách quốc tế vốn rất thích trải nghiệm. Các tour du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng đặc biệt được ưa chuộng vào dịp Tết. Vì đến Việt Nam vào thời điểm này, họ không chỉ có cơ hội tham quan địa phương, mà còn được sống cùng người dân bản địa trong không khí đón chào năm mới. Nhờ đó, họ hiểu hơn về văn hóa và lối sống của người Việt”, ông Bích lý giải về sức hút của các tour khám phá văn hóa dịp Tết.
Tổng giám đốc Mekong Rustic Nguyễn Ngọc Bích chia sẻ thêm: “Dưới góc độ doanh nghiệp, thị trường du lịch Tết 2025 diễn ra sôi động, thu hút nhiều khách quốc tế. Lượng khách của chúng tôi tập trung ở thị trường Ấn Độ và Australia. Một năm trở lại đây, lượt khách quốc tế đặt tour đều quanh năm. Để giữ được lượng khách ổn định, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu, thay đổi các sản phẩm du lịch phù hợp theo từng đợt sự kiện, nhằm mang lại những trải nghiệm khác biệt cho du khách”.
Nhìn chung, lượng du khách tăng cao trong dịp Tết Ất Tỵ đã thúc đẩy doanh thu, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Các tour du xuân, khám phá các lễ hội truyền thống; trải nghiệm Tết quê với những hoạt động đậm chất dân gian; hay du lịch tâm linh đầu năm đến đền, chùa để cầu bình an, may mắn… thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam.
Đánh giá chung về thị trường du lịch dịp Tết Nguyên đán 2025, Tiến sĩ Lê Tuấn Anh, Trưởng Khoa Quản trị du lịch và ngôn ngữ quốc tế, Trường đại học Văn hóa Hà Nội nhận định: Việc du lịch nội địa vẫn giữ được thị phần về doanh thu, lượng khách trong dịp này đã được nhiều chuyên gia dự đoán từ trước đó. Bởi kể từ sau dịch Covid-19, khách Việt quan tâm du lịch nội địa nhiều hơn trước nên điều này là hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy nhiên, dưới tác động của kỳ nghỉ kéo dài, người Việt có nhiều lựa chọn hơn về điểm đến. Cân nhắc về giá thành và những trải nghiệm mới, khách nội địa vẫn ưu tiên xuất ngoại trong dịp này. “Trước xu hướng hội nhập, phát triển du lịch nội địa cần có chiến lược rõ ràng, kết hợp nhiều điểm đến để tạo nên hành trình độc đáo mới có thể giữ vững thị phần và giữ chân du khách lâu dài”, ông phân tích.
“Bên cạnh đó, lượng khách đăng ký các sản phẩm du lịch Tết tăng cao cho thấy, giờ đây, các doanh nghiệp đã biết các làm du lịch chuyên nghiệp hơn. Các sản phẩm, dịch vụ trong nước ngày càng đa dạng và chất lượng là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam”, Tiến sĩ Lê Tuấn Anh cho biết thêm.
Ngày xuất bản: 2/2/2025
Tổ chức sản xuất: Minh Vân
Nội dung: Chiêu Anh
Ảnh: Thành Đạt
Trình bày: Phương Nam