Theo số liệu từ Hiệp hội Các hãng du lịch tàu biển quốc tế (Cruise Lines International Association - CLIA), nhu cầu du lịch tàu biển nghỉ dưỡng tại Việt Nam đã tăng 126% trong giai đoạn 2012-2016, được xem là mức tăng trưởng cao nhất trong các quốc gia thuộc khu vực châu Á.
Du thuyền 5 sao Majestic Princess mang theo khoảng 3.500
khách quốc tế từng cặp cảng Phú Mỹ - BRVT.
Theo đó, nếu như năm 2012, Việt Nam chỉ có khoảng 158 hành
khách đi du lịch bằng tàu biển thì đến năm 2016, con số này đã tăng lên 4.100
hành khách.
Mặc dù số lượng du khách Việt Nam chọn đi du lịch bằng du
thuyền chỉ chiếm 0,1% trong tổng số lượng hành khách châu Á trong năm 2017
(Trung Quốc: 67,8%, Nhật: 7%, Singapore: 6,4%...) thế nhưng theo đánh giá của
các hãng tàu, Việt Nam đang nổi lên như một tiềm năng mới. Bởi, theo thống kê
của Boston Consulting Group tại khu vực Đông Nam Á, tầng lớp trung lưu tại Việt
Nam hiện đang phát triển nhanh nhất. Dự tính đến năm 2020, tầng lớp trung lưu
và giàu có ở Việt Nam sẽ tăng gấp đôi, với khoảng 33 triệu người và chiếm
khoảng 1/3 dân số.
Cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu người
Việt đi du lịch nghỉ dưỡng tại nước ngoài cũng sẽ tăng lên nhanh chóng, đưa
Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn trong mắt các hãng tàu du lịch tàu nghỉ
dưỡng cao cấp. Điều này lý giải vì sao các hãng tàu du lịch ngày càng “nhắm”
đến thị trường Việt Nam nhiều hơn.
Theo đó, chỉ riêng hãng tàu du lịch Princess Cruises, trong
năm 2017, đã có 22 lượt tàu ghé Việt Nam qua các cảng biển Phú Mỹ (Bà Rịa –
Vũng Tàu), Nha Trang, Cái Lân (Hạ Long), Đà Nẵng với số lượng lên đến hơn
58.000 khách quốc tế. Tuy nhiên, không dừng lại ở đây, theo ông Farriek Tawfik,
Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Princess Cruises, hãng tàu này sẽ tăng số lượng
các chuyến hải trình tàu nghỉ dưỡng ghé Việt Nam lên 31 lượt (với lượng khách
quốc tế khoảng 80.000 người) vào năm 2018 này nhằm mục đích phục vụ nhu cầu du
lịch nghỉ dưỡng bằng du thuyền ngày càng tăng tại Việt Nam. Hiện Princess
Cruises được xem là hãng tàu du lịch 5 sao có tầm hoạt động lớn nhất trong khu
vực Đông Nam Á với các chuyến hải trình du lịch bằng đường biển đến các điểm
đến châu Âu và châu Á.
“Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến phổ biến với du khách
từ Mỹ, Úc, châu Âu cũng như các nước châu Á, trong đó du ngoạn bằng du thuyền
được xem là một trong những cách tốt nhất để khám phá một trong những vùng đất
tuyệt vời của hành tinh này. Để đáp ứng nhu cầu trên, chúng tôi đã tăng cường
đáng kể số lượng hải trình của mình nhằm mang đến cho du khách nhiều lựa chọn
hành trình du ngoạn thú vị”, ông Farriek Tawfik cho biết.
Cũng theo ông Farriek Tawfik, thị trường Việt Nam đang có
tốc độ gia tăng nhanh chóng. Theo đó, Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong danh sách
các nước có lượng du thuyền cập bến nhiều nhất trong khu vực vào năm 2017 (đứng
đầu là Nhật Bản với hơn 2.000 lượt/năm, Trung Quốc hơn 1.000 lượt, Hàn Quốc hơn
700 lượt, Thái Lan khoảng 500 lượt, Malaysia 460 lượt và Việt Nam 404 lượt, theo
sau đó là Hồng Kông và Indonesia).
Trong tương lai, không chỉ Princess Cruises mà sẽ có nhiều
hãng du thuyền khác khai thác thị trường Việt Nam hơn. Theo đó, việc các du
thuyền đến Việt Nam nhiều hay không còn phụ thuộc vào cơ sở vật chất tại các
cảng mà các tàu cập bến.
Nguồn: Báo Tin Tức