Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP Hồ Chí Minh) vừa khai mạc triển lãm “Kỷ vật thêu của nữ chiến sĩ cách mạng”; giới thiệu hơn 100 chiếc khăn thêu tay của các nữ chiến sĩ được hoàn thành trong những năm tháng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.
Trong
cuộc sống tù đày gian khổ, qua bàn tay khéo léo của họ, những chiếc khăn tay
trở nên sống động hơn với các hình ảnh về chú chim bồ câu, khung cảnh làng quê
Việt Nam, tình mẫu tử...; tràn đầy niềm tin yêu, khát vọng về cuộc sống tự do,
ấm no, hạnh phúc. Mỗi kỷ vật tại triển lãm là một câu chuyện cảm động, giúp
người xem hình dung được cuộc đời, hồi ức của những nữ chiến sĩ anh dũng, kiên
cường. Triển lãm diễn ra đến ngày 30-9.
Công diễn vở cải lương Thầy Ba Ðợi
Vào
các tối 27 và 28-5, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, vở cải lương Thầy Ba Ðợi được công
diễn phục vụ công chúng nhân dịp kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương Việt Nam.
Vở diễn được dàn dựng bởi đạo diễn, NSƯT Triệu Trung Kiên và Lê Trung Thảo, dựa
trên kịch bản văn học của PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ; kể về những thăng trầm trong
cuộc đời nhạc sư Nguyễn Quang Ðại (dân gian thường gọi là Thầy Ba Ðợi) - người
có công đầu trong việc hình thành âm nhạc tài tử Nam Bộ và sau này là nghệ
thuật sân khấu cải lương. Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của hơn 60 nghệ sĩ
hai miền nam, bắc đến từ hai Nhà hát cải lương Việt Nam, Trần Hữu Trang; Nhà
hát Ðài Tiếng nói Việt Nam và Ðoàn nghệ thuật cải lương Long An. Trước đó, vở
diễn đã có ba đêm công diễn tại các sân khấu khu vực phía nam.
Lễ hội Kỳ Yên thượng điền đình Bình Thủy
Từ
ngày 26 đến 28-5, tại đình Bình Thủy, TP Cần Thơ, diễn ra lễ hội Kỳ Yên thượng
điền đình Bình Thủy năm 2018. Ðây là lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Hiệp hội Du lịch Việt
Nam công nhận đình Bình Thủy là điểm đến tiêu biểu ở đồng bằng sông Cửu Long.
Lễ hội được tổ chức vào dịp Rằm tháng 4 âm lịch hằng năm, nhằm chiêm bái các
bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc có công khai hoang, mở đất, xây dựng và giữ gìn
quê hương đất nước; nguyện cầu mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an, mùa màng
tươi tốt. Lễ hội năm nay diễn ra với phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền
thống và phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao, như: hội thi
mâm xôi nghệ thuật; hát tuồng cổ; đua thuyền truyền thống; triển lãm hình ảnh,
tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam...
Khám phá trò chơi dân gian các nước
Trong
hai ngày 26 và 27-5, nhiều trò chơi dân gian đến từ các nước được giới thiệu
tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội). Ðây là hoạt động ý nghĩa nhân Ngày
Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Tại chương trình, du khách, nhất là các em nhỏ được tham
gia các trò chơi dân gian như lò cò, ô ăn quan, cướp cờ, đi gáo dừa… của Việt
Nam và một số nước trên thế giới, gồm: Ấn Ðộ, Ma-lai-xi-a, Xri Lan-ca,
Cam-pu-chia, Thái-lan, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Lào,… Ðây là cơ hội giúp các em
nhỏ tăng cường hiểu biết về văn hóa truyền thống của đất nước cũng như khu vực.
Công bố Cẩm nang du lịch y tế TP Hồ Chí Minh
Sở
Du lịch và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức công bố cuốn “Cẩm nang
du lịch y tế thành phố Hồ Chí Minh”, nhằm giới thiệu những thông tin cơ bản về
hệ thống du lịch y tế đến du khách có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức
khỏe trên địa bàn thành phố. Ðược phát hành dưới dạng song ngữ Việt - Anh với
dung lượng hơn 60 trang, cuốn cẩm nang tập trung thể hiện thế mạnh của ngành du
lịch và y tế thành phố; thông tin và bản đồ thu nhỏ của một số cơ sở y tế; các
điểm tham quan, nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, điểm mua sắm và các số điện
thoại giải đáp thắc mắc liên quan. Thời gian tới, hơn 10 nghìn cuốn sẽ được
xuất bản và phân phối đến các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng tại TP
Hồ Chí Minh, du khách trong nước và quốc tế.
Nhà hát Múa rối Thăng Long khai trương hệ thống bán vé điện
tử
Nhà hát Múa rối Thăng Long vừa khai trương hệ thống bán vé
điện tử, nhằm hiện đại hóa khâu quản lý, vận hành và tạo thuận lợi hơn cho khán
giả yêu thích có thể dễ dàng mua vé tới xem loại hình nghệ thuật đặc biệt này.
Theo đó, với hai máy bán vé tự động được lắp đặt ngay cạnh quầy bán vé truyền
thống, người mua có thể tự chọn ngày, giờ biểu diễn, vị trí chỗ ngồi theo ý
thích và thanh toán trực tiếp bằng thẻ visa hoặc ATM. Ðược biết, đây là đơn vị
nghệ thuật đầu tiên của Hà Nội thực hiện triển khai dịch vụ bán vé điện tử.