Miếu Mạch Lũng Đông ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thờ bà Ả Lã Nương, con của vua Triệu Việt Vương (tức Triệu Quang Phục) và tam vị thủy thần đời Hùng vương thứ 16.
Ả Lã Nương từ nhỏ đã
nổi tiếng là người thông minh, am tường cung nỏ, thấu hiểu thơ văn. Năm
15 tuổi, bà xin cha về ở trang Ốc Lũng (nay là thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch) để ở.
Tại đây, bà đã dạy dân trồng lúa, trồng dâu và chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Khi nghe tin vua cha mất, bà đã cùng gia thần chiêu mộ
binh lính xuất quân quyết chiến một trận với quân binh của Lý Phật Tử, Nhã Lang.
Trong trận chiến ấy, bà Ả Lã Nương bi thương và hóa tại cửa biển Đại Nha. Tương
truyền, sau khi mất, bà thường hiển linh giúp đỡ dân chúng quê nhà, từ đó người
dân trang Ốc Lũng xưa – làng Mạch Lũng ngày nay đã lập Miếu Lũng Đông làm nơi
thờ tự bà.
Ngoài ra, tại đây còn thờ tự 3 vị thủy thần, tương truyền là con cháu của vua Hùng vương thứ 16 với tên
gọi Nhất Lang, Nhị Lang, Tam Lang đều là những người có công lớn đánh đuổi giặc
Ân, phò vua giúp nước và cũng từng lập ấp sinh sống tại Ốc Lũng; sau khi các
ngài qua đời, được Nhân dân trong vùng yêu quý lập nơi thờ tự.
Miếu Mạch Lũng đông (trước còn có tên là Lũng Trang) tọa ngự
tại khu vực ven chân đê, thuộc thôn Mạch Lũng, với diện tích rộng gần
1.000m2 được xây dựng từ rất lâu đời. Trải
qua bao biến thiên của lịch sử, ngôi miếu vẫn giữ nguyên nét đẹp của di tích cổ.
Trên kiến trúc của Miếu còn lưu giữ được những nét hoa văn của nghệ thuật cổ.
Hiện miếu vẫn còn giữ được những di vật có giá trị như cuốn
thần phả chữ Hán và sắc phong thần, cùng nhiều hiện vật có giá trị khác. Miếu được
công nhận là Di tích lịch sử cấp Thành phố.
Lễ hội Miếu Mạch Lũng Đông được tổ chức trong 3 ngày từ mùng
2 đến 4 tháng Hai hàng năm, tôn vinh và ghi nhớ công ơn của bà Ả Lã Nương và 3
vị thủy thần.
Lễ hội làng Mạch Lũng diễn ra với các nghi lễ truyền thống,
tiêu biểu là: Dâng hương, tế lễ sau đó là các trò chơi dân gian. Ngày nay còn
có thêm các hoạt động văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo người dân và du
khách gần xa đến tham dự.
Đông Quyên
Nguồn: Sở VH&TT Hà Nội