-
làng thanh hà xưa thuộc tổng an trụ, huyện thanh lâm, phủ nam sách, tỉnh hải dương1 (nay thuộc địa phận xã an thịnh, huyện lương tài, tỉnh bắc ninh). hiện nay tại tòa tam bảo chùa thanh hà còn bảo lưu được hai pho tượng hậu phật tạo tác bằng đá xanh nguyên khối có niên đại vào thời lê trung hưng (thế kỷ xvii).
Xem chi tiết
|
-
tham quan di tích hoàng thành thăng long hoặc một số di tích chùa chiền lớn ở bắc ninh, nam định, hải dương, hưng yên hẳn mọi người đã được chiêm ngưỡng nhiều loại cổ vật quý làm bằng các chất liệu khác nhau, trong đó có một số tác phẩm gốm màu đỏ tạo hình rồng - phượng, uyên - ương mà các nhà khảo cổ học nước ta khai quật được. điều đáng chú ý là phần lớn những điêu khắc đất nung ấy có kích thước khá lớn và được chế tác cực kỳ tinh xảo.
Xem chi tiết
|
-
thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt thờ đại danh y - thiền sư tuệ tĩnh, đến nay nghè giám ở xã định sơn, huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương vẫn giữ được kiến trúc nghệ thuật độc đáo sau hàng trăm năm tồn tại.
Xem chi tiết
|
-
sáng 25/2, tức 16 tháng giêng, tại lễ khai hội mùa xuân côn sơn - kiếp bạc năm 2024, dự kiến tỉnh hải dương sẽ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận "bộ tượng tam thế phật chùa côn sơn" là bảo vật quốc gia.
Xem chi tiết
|
-
nghè giám, xã định sơn, huyện cẩm giàng, thành phố hải dương thờ phụng tam vị thành hoàng là đô đại minh vương, tô hiến thành và tràng nam giang đại vương.
Xem chi tiết
|
-
tọa lạc trên khu đất cao ráo, thoáng rộng ngay đầu làng, đình rồng, xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương thờ phụng thành hoàng làng là cao sơn đại vương triều đại hùng vương thứ 18.
Xem chi tiết
|
-
vua tên húy là triệu quang phục, sau khi lên ngôi vua gọi là triệu việt vương (524 – 571), người huyện chu diên, nay là tỉnh hải dương và một phần tỉnh hưng yên, là con trai của thái phó triệu túc – một lão tướng thời lý nam đế.
Xem chi tiết
|
-
đình cao dương ở thôn cao dương, xã gia khánh (gia lộc) là một ngôi đình làng cổ còn giữ được nghệ thuật chạm khắc tinh xảo. đình đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2001.
Xem chi tiết
|
-
đình trinh nữ thuộc xã hồng khê, huyện bình giang, tỉnh hải dương thờ hoằng công nguyễn uy, một trong ngũ vị tướng công đánh giặc tống thời vua lê đại hành là vân lôi công, tế công, uy công, hoằng công nguyễn uy và linh quang công.
Xem chi tiết
|
-
trải qua thăng trầm thời gian, đình bùi xá, xã nhân quyền, huyện bình giang, tỉnh hải dương, thờ phụng thành hoàng làng là ngài lê cương nghị, một võ tướng thời tiền lê có công đánh giặc tống ở thế kỷ x. đến nay, đình vẫn lưu giữ được nhiều giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc cổ kính.
Xem chi tiết
|
|