Trà Vinh trở thành địa điểm hấp dẫn đối với khách du lịch bốn phương, bởi vẻ đẹp kiêu kì cổ kính của những ngôi chùa Khmer, những lễ hội đặc sắc và phong cảnh hữu tình của những bãi biển đẹp.
Người dân luôn thân thiện hiếu khách. Để Trà Vinh ngày càng hấp dẫn du khách xa gần thì ngành du lịch tỉnh nhà đang ráo riết thực hiện những chiến lược phát triển ngành lên tầm cao mới, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, có sông, biển, rừng ngập mặn, vùng sinh thái đa dạng, phong phú rất phù hợp cho công việc phát triển du lịch. Đặc biệt thành phố Trà Vinh được xem là Đô thị xanh của Đồng bằng Sông Cửu Long với hàng ngàn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trà Vinh có khoảng 30% là đồng bào dân tộc Khmer đang chung sống cộng với đồng bào Kuinh, Hoa tạo nên nét văn hóa đa dạng, phong phú của 03 dân tộc, với các di tích lịch sử văn hóa như Đền thờ Bác Hồ, cụm di tích văn hóa du lịch Ao Bà Om, chùa Âng, bảo tàng văn hóa Khmer, biển Ba Động, rùng Đước Long Khánh, di tích tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, biển Mỹ Long, cù lao cây ăn trái Tân Qui, cù Lao Long Trị…. đặc biệt Trà Vinh có hệ thống chùa chiền cổ kính, nhiều ngôi chùa của đồng bào dân tộc tạo nên những điểm du lịch độc đáo.
Cùng với đó, nơi đây cũng có nhiều lễ hội làm say lòng du khách như lễ Chol Chnam Thmây, lễ Dolta, lễ OkomBok, đua ghe Ngo, thả đèn gió của đồng bào Khmer, lễ hội Nghing Ông Nam Hải, Vu Lan thắng hội. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch nổi tiếng bao gồm như tôm khô Vinh Kim, dừa sáp Cầu Kè, nước mắm rươi Ba Động, bánh canh Bến Có, rượu Xuân Thạnh, bénh tét Trà Cuôn, Cốm dẹp, bún nước lèo, chù ụ rang me… Ngoài ra còn có các làng nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu như tre, trúc, cây dừa, lát, lục bình, các loại tranh ghép gỗ, tạo hình từ gốc cây, vẽ trên lá thốt nốt, lá buôn…
Đặc biệt, khi luồng tàu biển cho tàu có trọng tải lớn đi qua huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải, tỉnh Tiền Giang nối liền Cảng quốc tế Cần Thơ ra biển Đông, Cầu Cổ chiên, quốc lộ 60 nối liền tỉnh Trà Vinh sang tỉnh Bến Tre, nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, khu kinh tế Định An được hình thành sẽ là những điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch và phát triển kinh tế trên địa bàn.
Với tiềm năng du lịch độc đáo, hấp dẫn cộng với đó là được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành trong địa phương, nỗ lực của các doanh nghiệp, nên ngành du lịch đã đạt được một số kết quả khả quan. Tổng lượt khách đến Trà Vinh năm qua đạt 248.000 (có 5.5 00 lượt khách quốc tê), đạt 99, 2% kế hoạch; khách lưu trú có 125.676 lượt (có 5.413 lượt khách quốc tế) đạt 96,67%; Công suất phòng bình quân đạt 45, 80% tăng lên 7,26%; Tổng doanh thu toàn ngành đạt 65.859 tỷ đồng, đạt 109, 77%. Tỉnh đang tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch biển Ba Động (do Tổng cục Du lịch hỗ trợ vốn 15 tỷ đồng, đã giải ngân trên 11,5 tỷ đồng). Toàn tỉnh hiện có 66 cơ sở lưu trú trong đó có 1 nhà khách tiêu chuẩn 3 sao, 4 khách sạn 2 sao, 11 khách sạn 1 sao, 5 nhà hàng phục vụ cùng lúc từ 500 khách trở lên.
Chia sẻ về việc sẽ đẩy mạnh xúc tiến du lịch Trà Vinh trong thời gian tới, ông Trần Thanh Thưởng – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: Trà Vinh sẽ tăng cường liên kết với các tỉnh, Tp.HCM và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL nhằm tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá du lịch và thu hút khách đến với Trà Vinh; Tăng cường công tác quảng bá du lịch của tỉnh bằng nhiều hình thức; Xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án phát triển du lịch đã được phê duyệt; Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người lao động trong ngành; Tranh thủ các nguồn vốn từ các dự án nước ngoài, từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nhân lực.
Nói về mục tiêu của ngành trong năm 2012, ông Thưởng cho biết, ngành sẽ từng bước phấn đấu đưa hoạt động du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; Trong năm 2012, kế hoạch doanh thu đạt 72 tỷ đồng; Lượng khách: Khách do phục vụ 272.000 lượt (khách quốc tế 6000 lượt) và Khách lưu trú: 138.000 lượt (5.900 lượt khách quốc tế).
Nguồn : Vccinews