• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Chuyện lạ

Ở nơi phụ nữ phải xăm kín mặt để tránh bị bắt... về làm vợ

1117
Dân trí Cả ngàn năm nay, phụ nữ ở các bộ tộc tại bang Chin, Myanmar đã xăm các hình kỳ lạ lên mặt để trở nên xấu xí, tránh bị bắt cóc...
Bang Chin ở Myanmar là nơi người dân còn lưu lại được các phong tục truyền thống từ xưa. Trong vòng hơn 1000 năm qua, nhiều cô gái ở đây vẽ các hình xăm trên khuôn mặt để tránh bị bắt cóc và cũng được xem là một cách làm đẹp.
Đến nay, những cô gái từng xăm mặt ngày nào đã trở thành các cụ bà lớn tuổi, bản thân họ cảm thấy tự hào về nét văn hóa đặc biệt này.
 
 Mỗi bộ tộc ở bang Chin sẽ có một kiểu hình xăm trên mặt khác nhau. Nếu như phụ nữ bộ tộc Dai chọn kiểu xăm các hình tròn màu đen, thì phụ nữ của bộ tộc Yindu lại chọn xăm đường kẻ sọc chạy từ trên xuống dưới, trong khi phụ nữ bộ tộc M'uun xăm hình chữ P hoặc D trên mặt còn chữ Y trên trán.
Nguồn gốc tục lệ này vẫn là bí ẩn, không ai có thể có được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng, nó bắt nguồn từ việc có phụ nữ bị bắt cóc.
Truyền thuyết kể rằng, thời xưa có một vị vua đặt chân đến vùng đất là bang Chin ngày nay, ấn tượng trước vẻ đẹp của các cô gái nên đã bắt cóc một người về làm vợ. Do vậy, để ngăn chặn những vụ bắt cóc, nhiều bậc cao niên đã quyết định dùng hình xăm để giảm bớt vẻ đẹp của các cô gái.
 
 Trong khoảng một thiên niên kỷ qua, truyền thống này được tiếp nối và những hình xăm trên mặt đã trở thành một phần bản sắc của người phụ nữ ở bang Chin. Hiện nay, nhiều nam giới trong các bộ tộc ở bang Chin có truyền thống đặc biệt này đã coi hình xăm trên mặt là biểu hiện vẻ đẹp của người phụ nữ và họ không kết hôn với những cô gái không có hình xăm trên mặt.
 
 Những người dân từ xưa đã trộn một hỗn hợp để làm mực rồi dùng gai nhọn để xăm. Cụ bà Daw Ngai Pai, 72 tuổi, bộ tộc M'uun cho biết: "Tôi xăm mặt khi 12 tuổi, khuôn mặt bị đau trong 5 ngày". Lúc đó, bà không biết lý do vì sao phải làm vậy, đó chỉ là phong tục và tất cả các bạn nữ cùng tuổi đều phải trải qua quá trình xăm. Tuy nhiên, con gái bà Daw Ngai Pai không xăm các hình lên mặt như mẹ. Bà cho rằng có thể người trẻ không thấy đẹp như thế hệ ngày xưa.
 
 Cụ bà Ya Shew vẫn nhớ cảm giác bị sưng mặt khi xăm hình. Bà cho biết: "Mặt tôi bị sưng gần một tuần. Mẹ tôi nói sẽ tìm được người chồng tốt với những hình xăm đó". Trái với thế hệ cao tuổi, nhiều người trẻ ở bang Chin không nhận thấy xăm mặt là đẹp, song họ tự hào về những cụ bà trong gia đình có khuôn mặt đặc biệt.
 
 Nhiếp ảnh gia Marco Vendittelli, 32 tuổi, đến từ Italia đã đi khắp bang Chin, Myanmar để chụp ảnh những người phụ nữ xăm mặt còn sống. Theo nhiếp ảnh gia này, nhiều người nói với ông, họ xăm mặt để trở nên xấu xí, tránh bị bắt cóc. Nhưng cũng có người cho biết, xăm mặt chỉ đơn giản là cách để có thể nhận diện người đó ở bộ tộc nào và phân biệt giữa các bộ tộc.
Phương Hà
Theo BBC/Daily Mail
Trở về đầu trang
   bộ tộc Yindu Myanmar xăm mặt
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Kỳ lạ con tàu cổ 'thoắt ẩn, thoắt hiện' trên biển Hội An 280
  • Bí ẩn hang Cát Đùn báo hiệu điềm may rủi ở Ninh Bình 398
  • Du lịch đen: Đặt vé đi trải nghiệm chiến tranh 374
  • Tour Nga trở lại, giá hơn 50 triệu đồng 315
  • Cuộc đời bí ẩn của 'công chúa tình báo' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 438
  • Bắc Ninh khai quật khẩn cấp 2 thuyền cổ được phát hiện dưới lòng ao 537
  • Chuyện 'chim hạc về trời' ở đền Cuông 538
  • Cây đa cổ thụ 13 gốc lớn nhất Việt Nam 1096
  • Ấn Độ: Lễ hội lớn nhất thế giới dự kiến thu hút hơn 350 triệu người tham gia 459
  • Khách Tây sang Việt Nam du lịch, thích thú nhổ cỏ, nấu cám lợn, dắt trâu đi cày 444
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Sắp diễn ra Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc tại Điện Biên

    261
  • Nâng cấp sân bay Liên Khương (Lâm Đồng): Cơ hội thúc đẩy du lịch, đầu tư và hội nhập quốc tế

    196
  • Du lịch Thới Sơn (Đồng Tháp): Bản sắc miệt vườn

    196
  • Kết nối các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên AI: Hành trình từ Nha Trang đến Boston

    192
  • Đà Nẵng công bố Lễ hội Chào năm mới 2026: Mùa lễ hội rực rỡ, đa sắc màu, đa trải nghiệm

    190

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch