• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Nhà máy điện sạch lớn nhất thế giới

28/3/2024 16:51 411
Một tỷ phú Ấn Độ đang xây nhà máy điện lớn nhất thế giới diện tích gấp 5 lần Paris, có thể nhìn thấy từ vũ trụ, đáp ứng nhu cầu điện của 16 triệu hộ gia đình.

Công viên năng lượng tái tạo Khavda đang được xây dựng ở bang Gujarat. Ảnh: Punit Paranjpe/AFP

Dự án nhà máy điện gió và mặt trời mới sẽ biến đổi những dải đất hoang mạc muối ở phía tây Ấn Độ thành một trong những nguồn năng lượng sạch quan trọng nhất hành tinh, theo CNN. Sagar Adani là giám đốc điều hành công ty năng lượng sạch Adani Green Energy Limited (AGEL). Ông là cháu trai của Gautam Adani, người giàu thứ hai ở châu Á, với tổng tài sản 100 tỷ USD từ tập đoàn Adani Group, nhà nhập khẩu than đá lớn nhất Ấn Độ. Thành lập năm 1988, tập đoàn này kinh doanh trong nhiều lĩnh vực từ cảng biển, nhà máy nhiệt điện, xi măng và truyền thông.

Công ty con AGEL của Adani Group đang xây dựng nhà máy điện gió và mặt trời ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ với chi phí khoảng 20 tỷ USD. Đây sẽ là công viên năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới khi hoàn thành trong vòng 5 năm nữa và sản xuất đủ điện sạch để cung cấp cho 16 triệu hộ gia đình ở Ấn Độ.

Thành công của dự án Công viên năng lượng tái tạo Khavda rất quan trọng đối với nỗ lực cắt giảm ô nhiễm và đạt mục tiêu khí hậu của Ấn Độ, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện tăng vọt của quốc gia đông dân nhất kiêm nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới. Hiện nay, than đá vẫn chiếm 70% lượng điện do Ấn Độ sản xuất. Nằm cách biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan chỉ 19 km, công viên sẽ bao phủ diện tích hơn 518 km2 và là nhà máy điện lớn nhất hành tinh, theo AGEL.

Dự án điện sạch của Adani Group ra đời trong thời gian Ấn Độ đặt ra một số mục tiêu khí hậu tham vọng. Thủ tướng Narendra Modi hứa hẹn các nguồn tái tạo như điện gió và điện mặt trời sẽ đáp ứng 50% nhu cầu điện vào cuối thập kỷ này. Năm 2021, ông Modi tuyên bố Ấn Độ sẽ đạt mục tiêu không thải khí vào năm 2070, chậm hơn hai thập kỷ so với các nền kinh tế phát triển. Chính phủ hướng tới mục tiêu đạt công suất sản xuất 500 gigawatt (GW) điện từ nhiên liệu phi hóa thạch vào năm 2030. AGEL, công ty năng lượng tái tạo lớn nhất trong nước, sẽ cung cấp ít nhất 9% lượng điện đó, với gần 30 GW sản xuất từ công viên Khavda ở Gujarat.

Ấn Độ là nước tiêu thụ điện lớn thứ ba trên thế giới, dù mức sử dụng điện và khí thải tính trên đầu người thấp hơn một nửa mức trung bình toàn cầu, theo dữ liệu từ Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ở Paris. Điều đó có thể thay đổi nhanh chóng. Do thu nhập tăng lên, nhu cầu năng lượng đã tăng gấp đôi từ năm 2000, với 80% lượng điện đến từ than đá, dầu mỏ và nhiên liệu sinh khối. Trong ba thập kỷ tới, nền kinh tế đang mở rộng của Ấn Độ sẽ ghi nhận nhu cầu về điện tăng nhanh nhất so với bất kỳ nước nào khác.

Ấn Độ sẽ trải qua mức tăng trưởng kinh tế hàng năm ít nhất 6% trong vài năm tới và có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên hành tinh vào cuối thập kỷ. Trong quá trình phát triển và hiện đại hóa, dân số đô thị sẽ tăng vọt, kéo theo gia tăng xây dựng nhà cửa, văn phòng và nhiều tòa nhà khác.

Nhu cầu về điện của Ấn Độ sẽ tăng mạnh trong tương lai gần do nhiều yếu tố từ mức sống cải thiện tới biến đổi khí hậu. Do biến đổi khí hậu, những đợt nắng nóng nguy hiểm trải rộng khắp Ấn Độ, đẩy nhu cầu sở hữu điều hòa nhiệt độ tăng lên. Tính đến năm 2050, tổng nhu cầu điện từ điều hòa dân dụng của Ấn Độ sẽ vượt quá tổng mức tiêu thụ điện của cả châu Phi hiện nay. Do đó, Ấn Độ không thể dựa vào nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu gia tăng mà không ảnh hưởng tới nỗ lực giải quyết khủng hoảng khí hậu.


An Khang (Theo CNN)

Nguồn: VnExpress

Trở về đầu trang
   Ấn Độ điện mặt trời
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Công nghệ mapping lần đầu xuất hiện tại Đường hoa Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tăng cường chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh
  • Vietnam Airlines mở rộng phát triển mạng bay nội địa từ Hải Phòng
  • Đà Nẵng công bố chủ đề Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026
  • Công nghệ tạo nét riêng cho du lịch đêm Hà Nội
  • Quảng Ninh: Vân Đồn thu hút đầu tư du lịch
  • Ngành du lịch Việt từng bước nâng cao trải nghiệm số hóa
  • Ba chuyến bay khai trương sân bay Long Thành
  • Ra mắt ứng dụng Cao Bằng tourism, phục vụ phát triển du lịch
  • Nền tảng “Visit Vietnam" góp phần vận hành du lịch bằng dữ liệu thống nhất
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội...

    Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến vẫn luôn khiến người ta say mê bởi những lớp ký ức...

    301
  • Đình Mường Đòn – nét biểu trưng văn hóa đặc sắc...

    Từ thị trấn Kim Tân đi xã Thành Mỹ (Thạch Thành) đến trung tâm di tích Mường Đòn ước...

    263
  • Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ bản sắc...

    Nằm giữa vùng sơn cước, bản Bắc Hoa, xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đang từng bước chuyển...

    229
  • Tour du lịch văn hóa nhạc ngũ âm tại chùa Xiêm...

    Nằm ở tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), chùa Xiêm Cán là một trong những ngôi chùa Khmer...

    225
  • Từ di sản văn hóa phi vật thể đến sản phẩm du...

    Chương trình giới thiệu, trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch...

    224

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch