• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Phượng Bảng, thờ phụng danh tướng Lý Phục Man triều đại Lý Nam Đế

Đình Phương Bảng (Đình làng Ngòi) thuộc xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội có từ thế kỷ XVII thời Lê Trung hưng. Thờ phụng thành hoàng Lý Phục Man triều đại Lý Nam Đế.

Song Phương dưới thời Nguyễn thuộc tổng Đắc Sở, huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Hiện nay xã gồm thôn Phương Viên, thôn Phương Bảng cùng trại Ngòi và trại Ba Lương.

Thôn Phương Bảng có tên Nôm là làng Ngòi. Đình làng Ngòi thờ một vị nhân thần không rõ tên thật. Theo truyền thuyết, ngài là một vị danh tướng đã lập công lớn giúp Lý Nam Đế đánh thắng quân Lâm Ấp đến xâm lược nước Vạn Xuân nên được vua gả con gái và đổi tên Lý Phục Man. Sau khi hoá, ngài được các triều đại ban sắc phong thần và nhiều làng ở vùng Hoài Đức tôn thờ làm thành hoàng.

Đình Phương Bảng được khởi dựng vào thời Lê trung hưng. Ngôi đình đã trải qua gần 400 năm với nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Di tích hiện nay có quy mô bề thế và vẫn còn mang một số đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc thế kỷ XVII.

Đình tọa lạc trên một khu đất rộng ở phía đông của làng, gần ngôi quán. Nhìn bên ngoài đình Phương Bảng có dáng thấp, mái rộng và độ dốc cao – kiểu như đình Quang Húc và Tường Phiêu nói trên.  

Đình Phương Bảng là một ngôi đình cổ có quy mô bề thế được khởi dựng vào thời Hậu Lê với kết cấu kiến trúc gồm 5 gian 2 chái theo kiểu chữ Đinh, đây là một di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của thế kỷ 17.

Đình nhìn về phía đông nam qua sân rộng, hai bên có dãy tả, hữu vu. Cổng đình giáp với đường làng, được xây kiểu nghi môn với 4 trụ biểu có đắp câu đối chữ Hán, hai bên cửa giữa có cửa phụ. Đại bái gồm 5 gian 2 chái kết nối với hậu cung 2 gian theo hình “chữ Đinh”.

Cổ nhân không để lại niên đại xây dựng nhưng qua phong cách kiến trúc công trình này có những nét tương đồng giống đình Tường Phiêu (Phúc Thọ), Quang Húc(Ba Vì),….là những di tích được xây dựng vào thế kỷ XVII;

Hiện tại đình được xây dựng theo kiểu chứ “Đinh” gồm tòa đại bái và hậu cung. Qua khảo sát cho thấy phần hậu cung được làm sau vào thời Nguyễn. Phần kiến trúc ban đầu chỉ có tòa đại bái và ở 4 cột- 2 cột cái 2 cột quân gian giữa xưa là nơi có bàn thờ để bài trí long ngai bài vị.

Cũng chính vì vậy mà ở gian giữa lối vào hậu cung trên cột còn vết đục để lắp bàn thờ, cũng chính cửa hậu cung còn nguyên vẹn đầu bẩy - đó chính là lối kiến trúc cổ truyền “tiền kẻ - hậu bẩy”. Như vậy, ban đầu ngôi đình được xây dựng theo kiểu chữ “nhất”.

Nền đình cũng rất thấp chỉ có một bậc cao khoảng 20cm so với sân đình. Đình còn giữ nguyên các đầu đao, hệ thống các con kìm, con xô bằng đất nung và hệ thống cửa sổ kiểu bức bàn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Năm 1997, Bộ Văn hóa và Thông tin đã xếp hạng đình Phương Bảng là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.

Năm 2012, đình Phượng Bảng đã được trùng tu với tổng kinh phí khoảng 29 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: tu bổ tòa đại đình; phục dựng hai nhà tả hữu vu; xây sân, vườn, tường rào, nhà vệ sinh và nhà bao che tòa đại đình; cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra còn cho nâng cao lối đi từ sân trước ăn thông sang ngôi đền lớn bên cạnh cũng thờ thành hoàng làng và được dân gọi là “đình quán Phương Bảng”.

Góc bên trái sân đình Phương Bảng được một cây bàng cổ thụ cao to toả bóng che. Trước thềm, bên cạnh đôi sấu đá có dựng hai tấm bia đá trên lưng rùa nhưng chữ đã mờ. Sau khi trùng tu, những cây cột quá khổ làm cho không gian trong toà đại bái dường như bị hẹp lại.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cho đến tháng 9-2021, phần trang trí vẫn còn sơ sài và chỉ có rất ít những dấu vết điêu khắc gỗ của kiến trúc cũ. Tuy ở tại chính điện có đôi phượng bên cặp bình sứ cổ và treo một bức hoành phi kiểu cổ nhưng không thấy các cửa võng và câu đối.

Nguồn: 360.hncity

Trở về đầu trang
   Đình Phương Bảng (Đình làng Ngòi) thuộc xã Song Phương Huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội thờ phụng Lý Phục Man Lý Nam Đế
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động trở lại từ tối 18/10
  • Thổi hồn cho du lịch cộng đồng bằng nghề dệt thổ cẩm
  • Lỗ Khê – cái nôi của ca trù Việt
  • Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón nhận tác phẩm tranh gỗ đạt hai kỷ lục Việt Nam
  • Đình Mỹ Khê, thờ phung Cao Sơn Quốc chủ Đại vương
  • Đình Trữ Khê, Hải Phòng thờ phụng Quý Minh Đại vương
  • Hải Phòng: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh - điểm nhấn của Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
  • Sức hút văn hóa, du lịch ở Di tích Cát Tiên - Lâm Đồng
  • Lễ hội ba làng Ngang
  • Gia Lai: Bảo tồn lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý gắn với phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cao Bằng: Vai trò của người dân bản địa trong giữ...

    Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng phát triển bền vững tại tỉnh. Với...

    221
  • Phú Thọ: Tây Thiên - nơi “linh khí hội tụ” và dấu...

    Nằm uy nghi trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ, Khu di...

    203
  • Hướng dẫn viên du lịch góp sức quảng bá nét đẹp...

    Bắc Ninh đang là điểm đến hấp dẫn với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú, cảnh...

    168
  • Khám phá mùa thu Trung Quốc qua những điểm đến...

    Mùa thu năm nay, bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, du khách Việt Nam có xu hướng lựa chọn...

    157
  • Giữ 'kho báu xanh' để phát triển du lịch

    Những năm qua, ý tưởng liên kết du lịch “Na Hang - Lâm Bình - Ba Bể” đã nhiều lần được...

    156

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch