Đình Vòng thờ hai vị thần tướng Cương Lược đại vương và Hùng Lược đại vương Thành hoàng thời Hùng Duệ Vương do công lao to lớn của nhị vị thiên thần này trong cuộc chiến đánh dẹp nhà Thục xâm lược, bảo vệ đất nước đồng thời bảo hộ cho dân làng làm ăn phát triển.
Đình Vòng là đình làng Hạ Đình, có từ trước năm 1522.
Đình Hạ Đình thờ phụng 2 vị thành hoàng là Cương Lược và Hùng Lược đại vương.
Đình xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1993. Địa chỉ hiện nay là 320 đường
Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Theo các tư liệu hiện còn, niên đại ra đời của đình Vòng có
thể xác định vào thời Lê Trung hưng (thế kỷ XVI-XVIII).
Đình thờ hai vị thần tướng Cương Lược đại vương và Hùng Lược
đại vương Thành hoàng thời Hùng Duệ Vương do công lao to lớn của nhị vị thiên
thần này trong cuộc chiến đánh dẹp nhà Thục xâm lược, bảo vệ đất nước đồng thời bảo hộ cho dân làng làm
ăn phát triển.
Đình còn thờ 9 vị quan người làng Hạ Đình đã có công với nước
qua các triều đại Lê – Trịnh – Nguyễn và đóng góp xây dựng làng.
Tiến sĩ, Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu - Hình Bộ thượng
thư Lê Đình Dự.
Tiến sĩ, Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu - Tham tri Nghệ An
Lê Đình Lại.
Hoàng Giáp, Thiếu Tuấn đại phu - Hàn Lâm viện hiệu thảo Trường
Thời.
Tiến sĩ, Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu - Công bộ Tả thị
lang Lê Hoàng Tuyên.
Hoàng Giáp, Phụng Nghị đại phu - Đốc học Hà Nội Lê Đình
Diên.
Tiến sĩ - Đốc học Hưng Hóa Nguyễn Khuê.
Phó bảng, Trung nghị đại phu - Lê Đình Xán.
Cử nhân, Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu - Công bộ Tả thị
lang Nguyễn Đình Kỳ.
Cử nhân- Giáo thụ Thị giảng học sĩ Nguyễn Khắc Chuẩn.
Trong đình có lưu 8 đạo sắc phong của triều nhà Nguyễn từ
đời vua Gia Long đến vua Khải Định. Bản sắc phong cuối cùng là vào ngày 25
tháng 7 năm Giáp Tý niên hiệu Khải Định thứ 9 (1924), tặng nhị vị thành hoàng
hiệu Tĩnh hậu Trung đẳng phúc thần.
Tiền tế đình Vòng. Photo ©NCCong 2018
Bia đình Vòng. Photo ©NCCong 2019
Sở dĩ có tên gọi đình Vòng vì đình được xây dựng trên trục
đường Đông – Bắc. Trước cửa đình có 2 trụ đá khắc hai chữ “hạ mã” (下 馬),
người ngồi trong kiệu, xe muốn đi qua cửa đình phải xuống ngựa, xuống xe đi
vòng quanh hồ bán nguyệt, hoặc đi vòng phía sau đình.
Hiên Đình Vòng photo ©NCCong 2018
Quy mô kiến trúc của đình khá lớn. Hai bên Phương đình là
hai dãy giải vũ 3 gian, trang trí đơn giản. Đại đình 5 gian 2 chái, chạm khắc rồng
mây, hoa lá. Đình còn bảo lưu được nhiều di vật quý thời Lê Trung hưng và thời
Nguyễn. Đáng chú ý là 8 đạo sắc phong của triều đình nhà Nguyễn, sớm nhất là sắc
năm 1847, muộn nhất là năm 1924; kiệu bát cống, hệ thống bia đá, lư đồng,
chuông đồng đúc năm 1882.
Đình Vòng là nơi vua Lê Chiêu Tông (1516-1522) chạy loạn Mạc
Đăng Dung (năm 1521) đến tạm trú và được dân làng đón rước, dâng lễ vật.
Đình Vòng là cơ sở hoạt động cách mạng, là nơi tiễn đưa con
em của dân làng nhập ngũ. Trải qua bao biến động của lịch sử và thời gian, đình
đã bị xuống cấp nặng nề. Năm 1992, dân làng đã góp công của tu tạo lại ngôi
đình.
Ngày 18-1-1993, người dân Hạ Đình được vinh dự đón nhận bằng
công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật của Bộ Văn hoá và Thông tin, đồng thời
khôi phục việc tổ chức lễ hội đình Vòng sau hơn 40 năm gián đoạn.
Lễ hội đình Vòng được tổ chức từ ngày mùng 1 đến 4
tháng Hai âm lịch để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn các vị Thành hoàng làng.
Ngày mùng 1 tháng Hai mở cửa đình, rước bát hương từ nghè về đình (Nghè ở phía
sau đình, cách khoảng 300 mét), ngày chính hội (mùng 2) có tế nam, dâng hương,
rước cỗ. Buổi tối có hát ca trù, quan họ và các trò chơi dân gian. Đến chiều
mùng 4, rước bát hương về nghè.
Năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội,
đình Vòng đã được quận Thanh Xuân đầu tư tu bổ các hạng mục như hai dãy giải vũ
(nhà tả, hữu mạc), phương đình, dựng nhà bia và xây tường bao.