-
miếu ban nằm ở phía tây đền thượng, ở giữa xóm ban, rộng 814m2. miếu có tên chữ là “dục linh từ”, thờ đức thánh mẫu, thân mẫu của thánh gióng. miếu ban được cho là nơi mẫu sinh thánh gióng.
Xem chi tiết
|
-
đình, đền thượng, đền hạ thuộc địa phận xã lê thanh, huyện mỹ đức, thành phố hà nội thờ phụng danh tướng thờ phụng tướng lê nghị vũ và thánh mẫu ngô trinh tĩnh triều vua lê đại hành.
Xem chi tiết
|
-
đền thượng thọ thuộc phố đoàn kết, phường bạch hạc, thành phố việt trì, tỉnh phú thọ, nằm ở tả ngạn sông hồng, cách cầu việt trì khoảng 1km về phía đông - nam, thường được gọi là đền mẫu tam giang, thờ phụng tam vị đại vương là ngọc tinh công chúa, cao lâm đại đế, bát hải long vương.
Xem chi tiết
|
-
đền thượng thuộc xã quỳnh nghĩa, huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an. đền được xây dựng vào thời trần, thờ thần cao sơn cao các.
Xem chi tiết
|
-
đền thượng - bình hải, làng bình hải, xã yên nhân, huyện yên mô, tỉnh ninh bình, thờ phụng linh công đại vương, triều đại vua hùng duệ vương thứ 18 có công cùng sơn thánh tản viên phò giúp vua đánh giặc bảo vệ đất nước.
Xem chi tiết
|
-
đền thượng, thôn đông ngàn, xã đông hội, huyện đông anh, thành phố hà nội bên đê sông đuống thờ bảo khang đại vương. đức nguyễn bảo khang là một trong ba vị thành hoành làng đông hội là tướng của thánh gióng đánh giặc ân.
Xem chi tiết
|
-
đền miêng hạ thuộc xã hoa sơn, huyện ứng hòa, thành phố hà nội, thờ phụng thần đệ nhất cao sơn đại vương - vị thành hoàng cao nhất làng miêng hạ nên gọi là đền thượng. nền đất ngôi đền này tương truyền là đồn binh của tướng cao sơn xây dựng để chống giặc ngoại xâm.
Xem chi tiết
|
-
đền suối mỡ bao gồm đền hạ, đền trung, đền thượng, dọc theo dòng suối mỡ thờ công chúa quế mỵ nương, con gái vua hùng vương thứ 16 hiện thân của thánh mẫu thượng ngàn; trong khu du lịch suối mỡ thuộc địa phận xã nghĩa phượng, huyện lục nam, tỉnh bắc giang.
Xem chi tiết
|
-
đền thượng - thanh lanh, làng minh quang, xã trung mỹ, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc phụng thờ tứ vị sơn thần tản viên sơn thánh, cao sơn đại vương, quý minh đại vương, u sơn đại vương
Xem chi tiết
|
-
khảo cứu phiên âm của văn bia “bối am miếu bi ký” tại khu vực đền thượng thì thấy ở phần phụ ký có chép : “bính tý (1876) văn miếu khởi công”. bia này được khắc vào năm 1881. như vậy, có thể cho rằng đền thượng được khởi công vào năm 1876, và hoàn thành vào năm 1881 hoặc trước đó chút ít, trong giai đoạn trị vì của vua tự đức (1847 -1883).
Xem chi tiết
|
|