-
di tích hải vân quan được xây dựng vào năm 1826, là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo hải vân ngay ranh giới giữa tỉnh thừa thiên huế và thành phố đà nẵng ngày nay (xưa là ranh giới giữa phủ thừa thiên và quảng nam). năm 2021, dự án tôn tạo, trùng tu di tích này được triển khai, và đến nay sau 2 năm trùng tu, di tích quốc gia hải vân quan đang dần hoàn thiện, kỳ vọng sẽ là điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân, du khách trong hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước, con người, cảnh sắc
Xem chi tiết
|
-
hàn quốc chính thức bước vào kỳ nghỉ tết trung thu (chuseok) kéo dài trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 28/9. đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm đối với người dân nước này. nhân dịp lễ, tổng thống yoon suk yeol và đệ nhất phu nhân đã gửi thông điệp chúc tết chuseok tới toàn thể nhân dân.
Xem chi tiết
|
-
đình làng chải và đình đại độ, xã võng la, huyện đông anh, thành phố hà nội, thờ phụng ngũ vị tôn thần là : quốc công đại vương và lã nương phu nhân đại vương cùng ba người con là linh khổn đệ nhất linh tố đại vương, minh chiêu đệ nhị linh tố đại vương và cung mục đệ tam linh tố đại vương.
Xem chi tiết
|
-
đền miêng hạ thuộc xã hoa sơn, huyện ứng hòa, thành phố hà nội, thờ phụng thần đệ nhất cao sơn đại vương - vị thành hoàng cao nhất làng miêng hạ nên gọi là đền thượng. nền đất ngôi đền này tương truyền là đồn binh của tướng cao sơn xây dựng để chống giặc ngoại xâm.
Xem chi tiết
|
-
đình vĩnh quang thuộc thôn đoàn kết, xã yên thạch, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc, thờ phụng tam vị thành hoàng làng là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam thạch sơn đại vương huý là nguyễn nham, nguyễn tuấn và nguyễn tiễu là thầy dạy học cho các hoàng tử trong cung triều đại lý thái tổ.
Xem chi tiết
|
-
trong số những người góp công đưa đức ngài lý công uẩn lên ngôi hoàng đế, nhà sư vạn hạnh và thái sư á vương đào cam mộc được xếp ở vị trí đệ nhất khai quốc công thần. nếu nhà sư vạn hạnh là người nêu ý tưởng thì thái sư đào cam mộc là người tổ chức và trực tiếp chỉ huy việc đổi ngôi không đổ máu và diễn ra nhanh chóng.
Xem chi tiết
|
-
đền bạch trì, xã đạo tú, huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc thờ tam vị tướng: đệ nhất sơn lạc đại vương, đệ nhị sơn lạc đại vương, đệ tam sơn lạc đại vương, được gọi là 3 anh em lã lạc đã giúp lã gia (thừa tướng nhà triệu của triệu đà) cùng nhân dân trong vùng và nước âu lạc chống cuộc xâm lược triều tây hán.
Xem chi tiết
|
-
đình làng tĩnh luyện xã đồng tĩnh, huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc, thờ 5 vị nhân thần là quý minh đại vương triều đại hùng vương, quý lan nương (an bình công chúa triều đại nhị vua hai bà trưng và đệ nhất đại vương, đệ nhị đại vương, đệ tam đại vương.
Xem chi tiết
|
-
đình làng tràng lan, hồng châu, yên lạc, vĩnh phúc, thờ phụng đệ nhất ả tú phùng thị tú, đệ nhị ả huyền – phùng thị huyền và đệ tam ả cát hoàng thượng cát, danh tướng nhị vua hai bà trưng.
Xem chi tiết
|
-
được mệnh danh là “tiểu đà lạt” của miền đông nam bộ, núi bà đen hấp dẫn du khách bởi khí hậu mát lạnh giúp người miền nam giải nhiệt và hàng vạn chậu hoa hồng đủ chủng loại phủ khắp đỉnh núi suốt tháng 3.
Xem chi tiết
|
|