-
du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Xem chi tiết
|
-
thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt thờ đại danh y - thiền sư tuệ tĩnh, đến nay nghè giám ở xã định sơn, huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương vẫn giữ được kiến trúc nghệ thuật độc đáo sau hàng trăm năm tồn tại.
Xem chi tiết
|
-
vạn hà và nhiều địa phương khác, những nơi danh tướng cao lỗ đến khai khẩn đất đai - đều lập đền thờ ông và tôn ông làm thần hoàng. nghè 3 xã ở khu đất chợ vạn (làng kiến hưng bây giờ) chính là nơi thờ ông cao lỗ (vì kiêng tên gọi thần hoàng nên nhân dân địa phương tránh gọi từ “lỗ”, thay bằng từ “hốc”).
Xem chi tiết
|
-
nghè giám, xã định sơn, huyện cẩm giàng, thành phố hải dương thờ phụng tam vị thành hoàng là đô đại minh vương, tô hiến thành và tràng nam giang đại vương.
Xem chi tiết
|
-
nghè nguyệt viên, làng cổ nguyệt viên, xã hoằng quang, thành phố thanh hóa, thờ phụng nữ thành hoàng và các vị tiến sĩ của làng khoa bảng nổi tiếng xứ thanh.
Xem chi tiết
|
-
nghè thượng thần thuộc khu phố 1, phường đại phúc, thành phố bắc ninh, bắc ninh, thờ phụng ngũ vị công minh chính trực đại vương thời triều đại lý nam đế.
Xem chi tiết
|
-
nghè ngũ giáp làng mai thượng (làng tiếu), thuộc xã mai đình hàng năm vào ngày 2/2 âm lịch thường thành kính tổ chức lễ hội tung hoa để tưởng nhớ đức thánh trương kiều, con trai và đạm nương, em gái của của đức thánh trương hống. cả hai đã tuẫn tiết để bảo toàn khí tiết trung quân, ái quốc triều vua triệu việt vương.
Xem chi tiết
|
-
hai cây cổ thụ vừa được hội di sản việt nam, chính quyền địa phương vinh danh cây di sản việt nam đều nằm trong khu di tích nghè ngũ giáp, thuộc thôn mai thượng, còn gọi là làng mai, xã mai đình, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang.
Xem chi tiết
|
-
mai đình là xã cổ nhiều đình, chùa, đền, miếu, lăng tẩm, nghè điếm, nhà thờ, những loại hình văn hóa “hán tự” thành văn và đời sống tâm linh tín ngưỡng phong phú, mang đậm tính bản địa của một vùng quê “địa lợi nhân hòa”.
Xem chi tiết
|
-
nghè vích, xã hải lộc, huyện hậu lộc, thanh hóa được xây dựng từ năm 1311 thờ phụng tứ vị thánh nương. từ bờ nhìn ra phía biển là hòn nẹ có đền thờ long vương. nghè có tứ trụ nghi môn bằng đá cổ bị hư hỏng, nay vẫn dùng chân trụ đá từ xưa.
Xem chi tiết
|
|