Ngọa Vân tự - “chùa nằm trên mây”, thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Với địa thế rất đẹp về cảnh quan và phong thủy: Lưng tựa vào núi (là đỉnh Ngọa Vân) bốn mùa mây phủ, có hai dãy núi ôm vòng hai bên làm tay ngai, phía trước có ngọn núi nhỏ chắn làm tiền án, xa hơn về phía nam là những thung lũng lớn có dòng sông Cầm uốn lượn mềm mại.
Vua Trần Nhân Tông, sau những chiến công hiển hách cùng quân, dân Đại Việt hai lần đánh bại quân Nguyên, đã nhường ngôi, xuất gia tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sách sử và nhiều bi ký đều chép: Ông hóa tại am Ngọa Vân ngày 1 tháng 11 năm Mậu Thân (1308). Chùa Ngọa Vân là công trình quốc gia, là di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng vào năm 2006.
Để lên được Ngọa Vân tự, du khách chỉ có 1 cách duy nhất là đi bộ (vì vẫn chưa có hệ thống cáp treo). Cái thú vị cũng từ đó mà ra, bởi đường lên tới Ngọa Vân là liên tiếp du khách phải vượt qua những đồi thông rộng lớn, lội qua nhiều con suối hay lách qua những rừng trúc bạt ngàn. Càng lên cao, phong cảnh hiện ra càng tuyệt đẹp ở cả bốn mùa.
Mộ tháp Phật hoàng Trần Nhân Tông trước am Ngọa Vân.Ngọa Vân tự.Bia trùng tu Ngọa Vân tự dựng năm Vĩnh Hựu thứ 3 (1707).Du khách hành hương lên Ngọa Vân tự. Tượng voi phục.
Nguồn : baoanhdatmui