Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương phối hợp với Trường Đại học Khoa học Malaysia tổ chức hội thảo với chủ đề: “Du lịch quốc tế: con đường kết nối văn hóa giữa các tỉnh, thành và cộng đồng của Việt Nam và Malaysia”.
Khách Hồi giáo trải nghiệm tour du lịch sông nước miền Tây
Một
vấn đề được đông đảo đại biểu quan tâm là hiện nay khách Malaysia đang
xem Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, bằng chứng là nhiều năm qua lượng
khách Hồi giáo đến nước ta mỗi năm đều tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên
ngoài những trung tâm du lịch lớn (như TP.HCM) thì nhiều tỉnh, thành
khác tại nước ta rất thiếu cơ sở vật chất (như nơi cầu nguyện cho người
Hồi giáo, bếp ăn với các dụng cụ chuyên chế biến thức ăn đáp ứng theo
các điều lệ nghiêm ngặt của đạo luật Hồi giáo) nên khách Hồi giáo
Malaysia và nhiều nước Đông Nam Á khác đến nước ta chưa thể bùng nổ.
Các
hướng dẫn viên chuyên dẫn các đoàn khách du lịch Hồi giáo cho biết,
ngoài TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre thì hiện nay nhiều tỉnh thành khác như
Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… cũng được rất nhiều khách Hồi
giáo quan tâm. Thế nhưng muốn có khách thì sản phẩm du lịch phải tốt,
các địa phương đi sau nên học hỏi mô hình tiếp đón khách du lịch Hồi
giáo của các tỉnh đi trước để làm theo, đồng thời lồng ghép bản sắc
riêng của địa phương để tạo nét độc đáo.
Nguồn: Báo Văn hóa